Cụ ông 90 tuổi tử vong trong tư thế tay bị trói, mồm bị nhét giẻ

Hoàng Hải |

Sang nhà hàng xóm chơi, ông Hùng bàng hoàng phát hiện ông Tạ Văn C. nằm bất tỉnh cạnh bể nước trong tư thế tay bị trói, mồm bị nhét giẻ.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Công an huyện Ứng Hòa vào cuộc điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thôn Hòa Chanh, xã Hòa Lâm vào ngày 18/8.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 18/8, ông Lê ngọc Hùng (57 tuổi, trú tại thôn Hòa Chanh, xã Hòa Lâm) sang nhà ông Tạ Văn C. (SN 1925, cùng trú tại địa chỉ trên) để chơi.

Khi vào đến ngõ, thấy nhà ông C. không bật điện, ông Hùng lớn tiếng gọi nhưng không có ai trả lời.

Nghĩ có chuyện không hay xảy ra, ông Hùng liền chạy về nhà lấy thang để trèo vào trong nhà ông C. xem sự tình thế nào.

Khi vào bên trong, ông Hùng bàng hoàng phát hiện ông C. nằm gục ở lối đi giữa bể nước với tường bếp, tay bị trói bằng dây ống nước và bị nhét giẻ vào mồm.

Quá hoảng hốt, ông Hùng liền gọi với sang nhà bà Lê Thị Thiệp (SN 1949, hàng xóm của ông C.) nhờ đến giúp đỡ nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Ngay sau đó, mọi người đã thông báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Lâm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên để điều tra, xử lý vụ việc.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, nạn nhân bị một vết thương ở đằng sau gáy, ngoài ra có một số vết xây xước trên cơ thể, đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hùng Mạnh - Trưởng Công an xã Hòa Lâm cho biết: "Vào khoảng 19h15 tối qua, ban Công an xã Hòa Lâm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc ông C. tử vong với nhiều vết thương trên người.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ quần chúng nhân dân, chúng tôi đã cử lực lượng xuống hiện trường. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng nên công an xã đã cấp báo cấp trên để điều tra, làm rõ vụ việc".

Được biết, ông C. sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái. Người con cả đã mất, những người còn lại thì đều ở trên Hà Nội. Sau khi nhận tin ông C. bị sát hại, các con cái của cụ đã trở về ngay trong đêm.

Hiện, cơ quan chức năng đang khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn để truy bắt đối tượng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại