Biệt thự xây trái phép của đại gia được gia hạn tháo dỡ

B.Vân |

Biệt thự của một đại gia xây dựng trái phép ở núi Hải Vân đã khiến dư luận bức xúc suốt một thời gian dài tưởng đã bị xóa xổ vào cuối tháng 8 này theo chỉ đạo của chính quyền Đà Nẵng. Thế nhưng, nay lại được gia hạn thêm 3 tháng.

Ngày 17-8, UBND TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã ký công văn đồng ý gia hạn thêm thời gian tháo dỡ biệt thự của ông Ngô Văn Quang (Giám đốc công ty vàng Phước Minh) xây trái phép trên núi Hải Vân, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Công văn nêu rõ thời hạn tháo dỡ được gia hạn thêm đến hết 30-11 - tức là thêm 3 tháng so với thời hạn ban đầu.

Ngoài ra, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng giao UBND quận Liên Chiểu kiểm tra, giám sát việc tháo dỡ và khôi phục lại tình trạng ban đầu đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian.

Trả lời báo Người Lao Động, ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết hiện ông Quang vẫn đang sắp xếp thời gian để tháo dỡ.

“Ông (tức ông Quang) mới chỉ dọn dẹp bên trong thôi, còn tháo dỡ thì vừa mới xin gia hạn xong nên đang thu xếp thời gian” – Ông Hưng nói.

Trước đó, ngày 4-7, UBND TP Đà Nẵng đã chính thức có văn bản không đồng ý cho tồn tại và yêu cầu ông Quang tiến hành tháo dỡ biệt thự xây trái phép.

Đến 8-7, tại kỳ họp HĐND, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng đề nghị lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương và các sở ban ngành liên quan vận động chủ biệt thự tháo dỡ, chậm nhất cuối tháng 8 phải xong.

Ngay sau đó, ông Quang có đơn xin gia hạn thêm thời gian tháo dỡ vì sợ không kịp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại