Vụ nổ Thiên Tân giết chết 104 người: Chủ tịch Tập Cận Bình lên tiếng

An Miên |

Reuters ngày 15-8 dẫn nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc cho hay, số người chết trong vụ nổ ở thành phố cảng Thiên Tân đã lên đến con số 104 người.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi phải có những cải thiện về an toàn tại nơi làm việc.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các nhà chức trách cần phải thay đổi từ những bài học phải trả giá bằng máu trong vụ nổ kho hóa chất hôm 12-8.

Số người thiệt mạng trước đây được xác định là 85 người.

Người dân trước đó đã tránh nạn trong một trường học gần nơi xảy ra vụ nổ.

Tuy nhiên, do sự thay đổi hướng gió vào ngày 15-8, Trung Quốc đã tiến hành sơ tán người dân vì lo ngại hóa chất độc hại có thể bị gió thổi vào trong.

Số người được sơ tán không được truyền thông nước này nhắc đến.

Cũng theo tin tức từ Tân Hoa Xã, lệnh sơ tán được ban bố sau khi đám cháy bùng phát trở lại tại chính nơi xảy ra vụ nổ trước đó hôm 12-8, là một nhà kho được thiết kế đặc biệt để lưu trữ hóa chất.

Theo một bài viết trên blog chính thức của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Quốc gia Trung Quốc chi nhánh Thiên Tân, người dân được khuyến cáo nên mặc quần dài và đeo khẩu trang, đồng thời tiến hành “sơ tán một các trật tự.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại