Gần 300 người chết, bị thương, Baghdad rúng động bom xe

Minh Anh |

Ít nhất 76 người chết và 212 người bị thương trong vụ đánh bom xe ở một khu chợ tại Baghdad, Iraq ngày 13-8. Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận là thủ phạm vụ đánh bom đẫm máu này.

"Một xe tải đông lạnh chứa đầy thuốc nổ nổ tung bên trong chợ Jamila vào khoảng 6g sáng (giờ địa phương, tức 10g sáng giờ VN). 

Nhiều người thiệt mạng", Reuters dẫn lời quan chức cảnh sát Muhsin al-Saedi cho hay.

Các nguồn tin y tế và cảnh sát nói đã có 76 người thiệt mạng, 212 người bị thương. 

Theo Reuters, đây là một trong những vụ đánh bom đẫm máu nhất xảy ra ở thủ đô kể từ khi ông Haider al-Abadi lên làm thủ tướng một năm về trước.

Ngay sau vụ nổ, một thông báo trên mạng nói IS gây ra vụ nổ nhằm vào mục tiêu là người Hồi giáo Shi'ite, đồng thời tuyên bố sẽ gây ra những vụ tấn công tương tự.

Chợ Jamila nằm trong khu vực sinh sống của người Shi'ite và là một trong những khu chợ lớn nhất Baghdad chuyên bán sỉ các mặt hàng thực phẩm.

Một nhân chứng kể tại hiện trường rau củ, trái cây bắn tung tóe lẫn trong đống đổ nát và thi thể các nạn nhân.

"Chính phủ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn", một người tên Ahmed Ali Ahmed nói ở hiện trường.

Người dân yêu cầu nhà chức trách phải cử thêm quân đội và dân quân người Shi'ite đến các chốt kiểm soát ở thủ đô.

Phía cảnh sát nói chiếc xe tải chở bom là xe tải đông lạnh nên lực lượng an ninh khó phân biệt với các xe chở hàng khác tới khu chợ.

Khung cảnh tan hoang sau vụ đánh bom - Ảnh: AP
Người dân tụ tập tại hiện trường vụ đánh bom - Ảnh: AP
Thi thể một nạn nhân được đưa khỏi hiện trường - Ảnh: AP
Mọi người tìm kiếm những người mất tích - Ảnh: AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại