“Lộ trình 5 bước” giải cứu Ukraine

Hoài Thanh |

Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov mới đây tiết lộ kế hoạch hành động của “Ủy ban Cứu nguy Ukraine’, gồm 5 bước để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Đưa Ukraine vượt khỏi bất ổn là bước đi đầu tiên, với trọng tâm là chấm dứt xung đột ngay tức khắc. Kế đến là việc thông qua hiến pháp sửa đổi, thừa nhận Ukraine theo thể chế liên bang.

Khôi phục luật pháp và trật tự trên toàn quốc; giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp là bước đi thứ ba và bất kì ai chống lại đều sẽ bị tiêu diệt.

Bên cạnh đó, cựu Thủ tướng Azarov còn đề xuất bãi bỏ các loại thuế và luật lệ vi hiến liên quan đến chiến tranh và tổng động viên. Cuối cùng, cần thực thi ngay chương trình chống khủng hoảng do “Ủy ban Cứu nguy Ukraine” đưa ra.

Hồi đầu tháng này, ông Azarov đã tuyên bố thành lập “Ủy ban Cứu nguy Ukraine”, với nhiệm vụ trọng tâm là thay đổi ban lãnh đạo hiện hành.

Ủy ban yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk từ chức vì người dân Ukraine hiện không còn tin tưởng vào chính quyền hiện hành.

Ông Azarov cũng hối thúc dân chúng nêu yêu sách bầu cử trước thời hạn, đồng thời đề cử cựu nghị sĩ Volodymyr Oliynyk dưới thời chính quyền Viktor Yanukovych làm ứng cử viên Tổng thống.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại