Bộ hài cốt "tới chết mẹ vẫn bảo vệ con" 4.000 năm trước

Bảo An |

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được bộ hài cốt của một bà mẹ đang bảo vệ con trong trận động đất xảy ra cách đây 4.000 năm tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.

Đó là một trong số những bộ hài cốt được công bố tại một hội thảo khảo cổ học về nền văn minh thời kỳ sơ khai ở Trung Quốc, được tổ chức ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đầu tháng Tám.

Bộ hài cốt mang dánh hình người mẹ bảo vệ con được khai quật tại khu khảo cổ Lajia ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.

Bức ảnh chụp bộ hài cốt mang dánh hình người mẹ bảo vệ con được khai quật tại khu khảo cổ Lajia ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.

Đây là khu vực chứa nhiều chứng tích của một trận động đất kinh hoảng xảy ra cách đây 4.000 năm.

Một bức ảnh khác về các bộ hài cốt mới được khai quật.

Hình ảnh xúc động này được chụp tại khu khảo cổ Lajia ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Theo hãng tin CCTV News, đây là khu vực chứa nhiều chứng tích của một trận động đất kinh hoảng xảy ra cách đây 4.000 năm.

Khu khảo cổ Lajia liên quan tới nền văn hóa Qijia của Trung Quốc (từ năm 2200 TCN – 1600 TCN) với cư dân chủ yếu sống ở vùng thượng nguồn sông Hoàng Hà. Đây cũng là quê hương của món mỳ cổ nhất Trung Quốc.

Bên cạnh hài cốt người, các nhà khảo cổ học cũng khai quật đươc nhiều di vật khác tại khu khảo cổ Lajia.

Bên cạnh hài cốt người, các nhà khảo cổ học cũng khai quật đươc nhiều di vật khác tại khu khảo cổ Lajia.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại