Đừng đùa với Arsenal!

Lê Sơn |

Còn quá sớm để nói về khả năng vô địch của Arsenal ở mùa giải mới. Nhưng chiến thắng đêm qua trước kình địch Chelsea khiến những ai coi thường Pháo thủ sẽ phải nghĩ lại.

Học cách xấu xí

Chiếc cúp Community Shield 2015 tại Wembley mặc dù chẳng có ý nghĩa nhiều về mặt danh hiệu nhưng lại là đòn bẩy cực kỳ hữu hiệu đối với Arsenal, đội bóng vốn bị coi là “yếu bóng vía” trước những đối thủ sừng sỏ như Chelsea, Man City…

Trong đó, ấn tượng nhất là cái cách Pháo thủ dùng chính sở trường phòng ngự phản công của Chelsea để đánh bại đối thủ.

Arsenal chơi khó chịu đến mức chính Mourinho cũng phải giận dữ và lên tiếng chỉ trích Wenger.

Ở hàng thủ, Giáo sư chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự số đông, sẵn sàng áp sát và không ngại va chạm.

Hệ quả là rất nhiều đợt lên bóng của Chelsea bị chia cắt. Những cầu thủ tấn công như Ramires, Willian hay tiền đạo Loic Remy chẳng thể có nhiều khoảng trống để phối hợp.

Tuyến giữa của Arsenal cũng chơi đầy thuyết phục. Coquelin và Ramsey liên tục vây hãm, vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng sáng tạo của Fabregas và Hazard bên phía The Blues.

Coquelin ngày càng ra dáng một chiến binh.
Coquelin ngày càng ra dáng một chiến binh.

Trên hàng công, Wenger chỉ cắm một mình Walcott. Với tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt, anh khiến những hậu vệ áo xanh bối rối, không dám dâng cao.

Đặc biệt ở hiệp 2, Arsenal càng chủ động thi đấu co cụm và ngay cả những cầu thủ tuyến trên như Chamberlain cũng tích cực tranh cướp bóng.

Những Per Mertesacker, Koscielny hay Bellerin đều sẵn sàng phạm lỗi ngoài vòng cấm vào cuối trận để bẻ vụn các đường lên bóng của đối thủ và bảo toàn tỷ số.

Chiến thắng 1-0 với thế trận phòng ngự phản công hiệu quả khá xa lạ với Arsenal, nhưng lại là hình ảnh quen thuộc từng đem đến chức vô địch cho Chelsea hay Man United.

Qua một trận đấu không thể nói rằng Arsenal mạnh hơn Chelsea, nhưng Wenger đã cho thấy ông đã có cách để khắc chế đối thủ và biết “xấu xí”, thực dụng để đoạt được chiến thắng.

Chờ miếng ghép hoàn hảo

Không chỉ về cách chơi, mà về lực lượng cũng có thể nhận thấy Arsenal đã “chất” hơn khá nhiều so với mùa giải trước với sự bổ sung thủ thành kỳ cựu Petr Cech.

Nhìn chung ở 2 mùa bóng gần đây, Arsenal luôn sở hữu hàng tiền vệ có sức sáng tạo thuộc loại “đầu bảng” ở Premier League.

Vị trí để lại nhiều lo ngại nhất chính là tiền vệ trụ cũng đang được Coquelin đảm đương một cách xuất sắc. Hàng thủ cũng tỏ ra ngày càng chắc chắn hơn.

Trước Chelsea, Walcott được đôn lên đá trung phong và phần nào phát huy tác dụng nhờ tốc độ. Nhưng có thể thấy Arsenal vẫn rất cần một chân sút thực thụ.

Nếu trong những ngày tới, Giáo sư có thể sở hữu thành công một tiền đạo tầm cỡ Higuain, Benzema hay Llorente thì Arsenal sẽ có được đội hình ưng ý cả về lượng và chất.

Khi đó, chắc chắn Pháo thủ sẽ có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng với các đối thủ nặng ký như Chelsea, Man City hay Man United…

Sau trận thua đêm qua, HLV Mourinho đã tỏ ra tức giận và từ chối bắt tay người đồng nghiệp Wenger, thậm chí “Người đặc biệt” còn tức đến nỗi ném cả kỉ niệm chương Community Shield.

Arsenal sẽ phá vỡ lời nguyền Community Shield?
Arsenal sẽ phá vỡ "lời nguyền" Community Shield?

Còn các cầu thủ áo đỏ trắng thì cực kỳ hoan hỷ khi nâng cao chiếc cúp vô địch, cho dù danh hiệu này chỉ mang ý nghĩa tinh thần.

Biết đâu đấy, ở mùa giải mới Chelsea sẽ còn nhận những “trái đắng” nữa và chính Arsenal mới là người được hưởng niềm vui cuối cùng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại