Petr Cech: Người “rửa hận” cho Arsene Wenger

Hoàng Dương |

Petr Cech thi đấu ấn tượng kể từ khi gia nhập Arsenal, anh chính là người giúp HLV Wenger rửa hận trước đại kình địch Jose Mourinho đêm qua.

Từ huyền thoại của Chelsea

Petr Cech chính thức ký hợp đồng với Chelsea vào tháng 7/2004 với giá chuyển nhượng 7 triệu bảng. Ngay lập tức, anh thi đấu rất tốt và trở thành một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới 10 năm trở lại đây.

Petr Cech đã ra sân 486 trận cho The Blues. Anh cùng đội chủ sân Stamford Bridge giành được 15 danh hiệu lớn nhỏ. Trong đó, đáng chú ý là 1 UEFA Champions League, 1 UEFA Europa League, 4 Premier League và 4 FA Cup.

Với những đóng góp to lớn cho Chelsea, Petr Cech đã trở thành huyền thoại sống của sân Stamford Bridge.

Tuy nhiên, BLĐ The Blues đã quyết định bán Cech cho Arsenal để thu về 11 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 khi đã có một thủ môn trẻ rất xuất sắc khác là Thibaut Courtois.

Đến rửa hận cho Arsene Wenger

Trước cuộc đối đầu của Arsenal với Chelsea ở Community Shield 2015, HLV Wenger đã không thể thắng Mourinho trong 13 lần đối đầu (thua 7 hòa 6). Chiến lược gia người Pháp trở thành “chuyên gia thất bại” trong mắt thuyền trưởng The Blues.

Tuy nhiên, sau khi Arsenal thắng 1-0 trước đối thủ cùng thành phố đêm qua, để nâng cao chức vô địch, HLV Arsene Wenger đã phần nào được hả hê thay vì lao vào xô đẩy Mou để giải tỏa cơn tức tối như hồi cuối năm 2014.

Người giúp HLV Arsenal “rửa hận” trước kình địch không ai khác chính là thủ thành Petr Cech. Anh đã chơi rất hay, làm nản lòng các chân sút của Chelsea trong suốt 90 phút so tài trên SVĐ Wembley.

Petr Cech đã giúp hàng thủ của Arsenal chơi tự tin hơn. Anh ra vào hợp lý, không cho các đồng đội cũ có cơ hội được ăn mừng bàn thắng.

Petr Cech giơ cao Siêu cúp Anh sau khi cùng Arsenal đánh bại CLB cũ, Chelsea.

Petr Cech giơ cao Siêu cúp Anh sau khi cùng Arsenal đánh bại CLB cũ, Chelsea.

Phút 69, Oscar có pha đá phạt trực tiếp rất hiểm hóc, nhưng Petr Cech đã bay người cản phá thành công theo đúng thương hiệu của mình.

Cech chơi hay đến nỗi khiến những chân sút của The Blues dù có cơ hội nhưng cũng gặp rất nhiều lúng túng trong việc dứt điểm.

Sự bế tắc và “sợ” đối mặt với Petr Cech của các cầu thủ Chelsea thể hiện rõ ở phút 73 khi họ được hưởng quả phạt trước vòng cấm địa. Thay vì giữ bóng lại để thực hiện pha đá phạt trực tiếp, Fabregas đã chọn phương án đá phạt nhanh.

Không thể phủ nhận toàn đội Arsenal đã chơi rất tốt trong cuộc đọ sức với Chelsea, đặc biệt là khoảnh khắc tỏa sáng của Chamberlain. Tuy nhiên, tân binh trong khung gỗ vẫn là niềm cảm hứng và mang lại sự tự tin cho các Pháo thủ ở trận này.

Bởi vậy, nếu thủ thành người CH Séc giữ được phong độ, sau chức vô địch Community Shield 2015, các CĐV Arsenal hoàn toàn có quyền nghĩ tới danh hiệu Premier League và tiến sâu hơn ở Champions League 2015/16.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại