Trọng Hiếu lúng túng khi bị hỏi việc chia tiền thưởng

Tường Vy - Thạch Tú, Ảnh: Steve Dang |

Quán quân VietNam Idol 2015 tỏ ra bất ngờ khi được hỏi về việc có chia tiền thưởng cho "người thua cuộc" hay không.

Trong đêm Gala và trao giải chương trình VietNam Idol 2015, với số phiếu bình chọn áp đảo 71.5%, Trọng Hiếu chính thức trở thành quán quân.

Dù giọng hát không thực sự nổi trội so với Á quân Bích Ngọc nhưng "chất nghệ sĩ", phong cách hiện đại, chuyên nghiệp đã giúp Trọng Hiếu dễ dàng lấy được cảm tình của khán giả.

Trọng Hiếu đăng quang VietNam Idol 2015.

Lần đầu tiên trên sân khấu VietNam Idol, người ta thấy 1 thí sinh hội đủ những yếu tố: Tài năng, sự nỗ lực không ngừng, chất nghệ sĩ, hiện đại, tình cảm, chân thành.

Có thể thấy, Trọng Hiếu đăng quang VietNam Idol 2015 là điều không mấy bất ngờ.

Điều đọng lại trong lòng khán giả sau đêm chung kết chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của Trọng Hiếu và gia đình anh.

Trong suốt quá trình Trọng Hiếu tham dự chương trình, anh luôn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía gia đình.

Sau khi công bố kết quả, cả gia đình của Trọng Hiếu không kìm nén được những giọt nước mắt hạnh phúc. Bà của Trọng Hiếu lập tức lên sân khấu để ôm hôn chúc mừng cháu của mình.

Bà Trọng Hiếu lên sân khấu chúc mừng cháu ngay khi kết quả được công bố.

Là trụ cột gia đình, nhưng ba của Trọng Hiếu đã bật khóc và nghẹn ngào không nói lên lời khi tên con trai được xướng lên ở vị trí cao nhất của cuộc thi.

Sự tình cảm và niềm hạnh phúc của gia đình Trọng Hiếu khiến khán giả khâm phục và càng thêm yêu mến anh hơn.

Không chỉ thế, hành động đẹp và rất ga-lăng của Trọng Hiếu khi nhiệt tình kêu gọi khán giả hãy vỗ tay vinh danh Bích Ngọc đã khiến khán giả vô cùng xúc động.

Thậm chí, anh còn tự mình đón Bích Ngọc vào giữa sân khấu để nhận giải.

Trọng Hiếu nhiệt tình kêu gọi mọi người vỗ tay để vinh danh Bích Ngọc.

Hiếm có thí sinh nào trong giây phút chiến thắng còn có suy nghĩ và hành động đẹp như Trọng Hiếu.

Chia sẻ sau đêm chung kết, Trọng Hiếu tâm sự sẽ ở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, anh tỏ ra bất ngờ với câu hỏi: Năm ngoái, quán quân Nhật Thuỷ có chia tiền thưởng cho top 4, vậy năm nay Trọng Hiếu ý định chia tiền cho các thí sinh hay không?

Anh chàng ấp úng trả lời rằng, với số tiền thưởng 600 triệu đồng, anh dự định đi làm từ thiện giúp đỡ những người khó khăn, những người bị chất độc màu da cam… ngoài ra anh chưa có kế hoạch cụ thể nào khác.

Trọng Hiếu bối rối khi được hỏi có "chia tiền thưởng" cho top 4 hay không.

Trước sự bối rối của Trọng Hiếu, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn cho biết, quyết định "chia tiền thưởng" của quán quân VietNam Idol năm ngoái là do top 4 tự quyết định chứ đó không phải là tiền lệ mà các thí sinh của chương trình phải tuân theo.

Theo lời Huy Tuấn, sự việc đó xuất phát từ việc top 4 của VietNam Idol 2014 đã có cuộc họp trước đêm chung kết. Họ tự quyết định rằng bất cứ ai trong 4 người đăng quang cũng sẽ chia số tiền thưởng đó cho cả nhóm.

Và sau khi đăng quang, Nhật Thủy đã tôn trọng "giao kèo" đó. Đây hoàn toàn là chuyện riêng của top 4 Vietnam Idol 2014 nên Trọng Hiếu không cần phải băn khoăn về việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại