Gần 100 trinh sát hóa trang, phá đường dây 5,5 tấn ma túy

Ngọc Tú |

Sau nhiều tháng điều tra, gần 100 trinh sát đã hóa trang, đột nhập vào “đại bản doanh” của 1 đường dây ma túy, thu giữ 5,5 tấn ma túy và nhiều tang vật khác.

Sáng 25/7, thượng tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cơ quan chức năng Lào triệt phá 1 đường dây ma túy xuyên quốc gia cực lớn.

Qua đó bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 5,5 tấn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Danh tính xác đối tượng bị bắt giữ được xác định là: Ma La Van Thom Ma Vong (24 tuổi, nữ giới); Kô (36 tuổi); Xôn Xi Ly (25 tuổi), Xa Khon Xay Nha Xeng (chưa rõ tuổi); Bua Văn Tha Ma Vông (40 tuổi); Phút Tha Vi Xét và Bun Phi Thạt Phin Xu Văn (cùng 27 tuổi).

11 đối tượng bị bắt giữ trong đường dây ma túy cực khủng này.
11 đối tượng bị bắt giữ trong đường dây ma túy cực khủng này.

Đường dây ma túy khủng này do đối tượng người Thái Lan cầm đầu là Lam Phun Xi La Xa (47 tuổi). Ngoài ra có đối tượng nhỏ tuối nhất là Thin Na Thi (16 tuổi); Xan Nha Tha Ma Vông và Xeng Phết Vi Xay Xúc (28 tuổi).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5,5 tấn ma túy. Trong đó, 3,5 tấn là tiền chất ma túy (dùng để chế ra ma túy tổng hợp), 2 tấn cần sa ép khô. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ 1 ô tô, nhiều vật dụng chế ma túy khác.

Theo thượng tá Hải, trước đó, cơ quan này nhận được thông tin về 1 đường dây ma túy lớn chuyên vận chuyển vào các nước trong khu vực Đông Nam Á để tiêu thụ.

Tang vật thu được là 5,5 tấn ma túy.Lực lượng chức năng phải dùng 1 kho lớn mới chứa hết.
Tang vật thu được là 5,5 tấn ma túy.Lực lượng chức năng phải dùng 1 kho lớn mới chứa hết.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, ngày 18/6, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp cùng công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) lập chuyên án mang bí số 446 LV để đấu tranh làm rõ các đối tượng.

Khoảng 14h chiều 23/7, gần 100 trinh sát Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) hóa trang đột nhập vào “đại bản doanh” của các đối tượng trên tại 1 tỉnh miền núi của Lào.

Để phá được đường dây ma túy này, gần 100 trinh sát phải hóa trang và đột nhập bất ngờ. Đây là khu vực rừng núi hiểm trở, nằm sâu trong 1 bản ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay nên cũng rất khó khăn trong công tác bắt giữ.

Lượng ma túy thu giữ được là rất lớn, chủ yếu là tiền chất ma túy để làm ma túy tổng hợp và cần sa.  Hiện chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ”, thượng tá Võ Trọng Hải cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại