Yến lẳng lơ phim Đồng tiền xương máu bây giờ ra sao?

Pa Dun |

Sau những đổ vỡ trong hôn nhân, cô Yến đanh đá, nanh nọc của Đồng tiền xương máu ngày nào giờ đang sống cùng con gái.

Năm 1998, bộ phim Đồng tiền xương máu chính thức lên sóng HTV và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Đồng tiền xương máu xoay quanh cuộc sống của 3 người con trong gia đình ông Khải (NSND Lâm Tới). Người anh cả tên là Toàn (Chi Bảo), Toàn tài giỏi nhưng tự phụ và đã tự làm mất đi sản nghiệp của mình.

Đồng tiền xương máu.

Khi việc kinh doanh gặp khó khăn, Toàn sẵn sàng chia tay người yêu để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Yến (Cát Tường), một người đàn bà thủ đoạn.

Trương Ngọc Ánh đảm nhận vai Lan Anh, một cô gái cá tính và bản lĩnh. Lan Anh sẵn sàng từ bỏ cuộc sống giàu sang để chạy theo tiếng gọi con tim với anh chàng kỹ sư nghèo, tài giỏi nhưng đam mê rượu chè tên Huy (do Quyền Linh đóng).

Một vai diễn ấn tượng không kém trong Đồng tiền xương máu phải kể tới vai diễn người phụ nữ đanh đá, thủ đoạn, bất chấp tất cả để cướp lấy người đàn ông mình yêu là nhân vật Yến.

Thiên đường mong manh - nhạc phim Đồng tiền xương máu.

"Yến" - người đàn bà lẳng lơ, nanh nọc, đầy thủ đoạn

Năm 18 tuổi, Cát Tường giành giải 4 cuộc thi Tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau đó không lâu, Cát Tường quyết định thi vào trường Sân khấu TP.HCM và trở thành diễn viên.

Cơ duyên bất ngờ đã đưa Cát Tường đến với vai Yến. Cô nhập vai đến nỗi sau 16 năm bộ phim phát sóng ai đó gặp Cát Tường ngoài đường cũng gọi cô là Yến.

Trong Đồng tiền xương máu, Cát Tường vào vai một người đàn bà nanh nọc, thủ đoạn tên Yến. Gặp Toàn và yêu Toàn, Yến dùng tất cả mọi cách để cướp đoạt Toàn trong tay người con gái tội ngiệp tên Nga.

Tuy nhiên, sau khi khiến Toàn lấy mình, Yến cũng bỏ rơi anh khi việc kinh doanh của gia đình rơi vào bế tắc.

Cát Tường đảm nhận vai Yến thành công đến mức thời gian đó, nhiều khán giả rất ghét cô và đóng khung cô là nhân vật “ác nữ” trên màn ảnh.

Cảnh quay trong Đồng tiền xương máu.

Vai diễn đã "chết" tên của chị khiến đã nhiều lần chị phải thốt lên rằng "Tôi muốn hoàn lương".

Chia sẻ về vai diễn của mình trong Đồng tiền xương máu, Cát Tường từng tâm sự hồi ấy chưa có nhiều kinh nghiệm cuộc sống nhưng vẫn phải vào vai một người đàn bà nanh nọc và thủ đoạn là một thử thách vô cùng lớn với cô.

Ít ai biết rằng, Cát Tường vào vai Yến khi cô mới 19 tuổi. Để phù hợp với bản chất nhân vật, Cát Tường phải làm già mình bằng cách liên tục búi tóc và trang điểm đậm.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực và sự nhạy cảm trong diễn xuất, hình ảnh ác nữ vẫn luôn gắn bó với nữ diễn viên Cát Tường.

Đường tình đầy truân chuyên của bà mẹ đơn thân

Cát Tường và con gái.

Đang trên đỉnh của sự nghiệp, Cát Tường khiến fan hâm mộ bất ngờ "theo chồng bỏ cuộc chơi" với một Việt kiều và rẽ hướng sang kinh doanh.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô sớm tan vỡ ngay sau khi cô vừa sinh con gái được 1 tháng. Cũng từ đó đến nay, Cát Tường đã trở thành bà mẹ đơn thân trong 10 năm.

Những đổ vỡ trong hôn nhân và khó khăn trong tài chính khiến Cát Tường phải gồng mình lo lắng cho cuộc sống và cô con gái nhỏ của mình.

Cát Tường giai đoạn mới trở lại showbiz.

Sau 6 năm ở ẩn, Cát Tường bất ngờ trở lại showbiz Việt.

Cát Tường chia sẻ, sau một thời gian rời xa showbiz, thời gian đầu trở lại cô gặp khá nhiều khó khăn. Những khó khăn về kinh tế của bà mẹ đơn thân buộc cô phải nỗ lực hơn rất nhiều lần so với trước đây.

May mắn nhờ sự cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ của bạn bè, cuộc sống của Cát Tường đã ổn định hơn nhiều.

Năm 2010, Cát Tường bất ngờ ra mắt album Cho nhau lần nữa. Cô tuyên bố mình phát hành album là vì sở thích của chính mình, chứ không hề có tham vọng cạnh tranh gì với các ca sĩ khác trong thị trường V-pop.

Cát Tường - Cho Nhau Lần Nữa

Hiện tại, Cát Tường đã có thu nhập khá ổn định nhờ nghề MC bên cạnh công việc đóng phim, làm giám khảo và diễn kịch.

Cát Tường tích cực góp mặt trong các bộ phim và gắn bó nghiệp diễn với sân khấu kịch 5B. Một trong những bộ phim đánh dấu sự trở lại của Cát Tường phải kể đến vai diễn của cô trong Cô gái xấu xí.

Cát Tường trong phim Cô gái xấu xí. (Thứ 2 từ phải sang).

Hơn 10 năm lẻ bóng, Cát Tường vẫn đang là một bà mẹ đơn thân. Mới đây, có nhiều thông tin về việc bà mẹ 1 con đã tìm thấy "một nửa" sau nhiều năm cô đơn.

Chia sẻ với báo chí về tin đồn này, cô Yến phim Đồng tiền xương máu tâm sự: "Cuộc đời tôi đã quá nhiều thăng trầm nên có những niềm vui nhỏ nhỏ đừng nên làm nó trở nên mất vui".

Cát Tường bản lĩnh ở hiện tại.

Mặc dù không thừa nhận hay phủ nhận về chuyện tình cảm nhưng rất đông bạn bè, người hâm mộ đều hi vọng cô có thể tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình sau những đổ vỡ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại