Sao Hàn suýt bị mù khi đóng phim

Hoàng Huệ |

Hiện tại, mắt trái của nữ diễn viên Shin Eun Kyung gần như là mù hoàn toàn.

Shin Eun Kyung

Năm 2003, khi thực hiện một cảnh quay hành động trên phim trường “Vợ tôi là găng tơ 2”, Shin Eun Kyung bị một mảnh gỗ vỡ văng trúng mắt khiến cô suýt bị mù.

Mặc dù được chữa trị kịp thời nhưng mắt trái của nữ diễn viên vẫn bị tổn thương khiến thị lực của cô ngày một suy giảm. Đến khoảng năm 2007 thì mắt trái của Eun Kyung gần như không còn nhìn thấy được nữa.

Hiện tại, mắt trái của Shin Eun Kyung gần như không còn nhìn thấy được nữa.

Hiện tại, mắt trái của Shin Eun Kyung gần như không còn nhìn thấy được nữa.

Dù vậy nhưng nữ diễn viên 42 tuổi vẫn rất lạc quan và tự tin cho rằng mắt trái bị mù không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt cũng như công việc của cô. “Tôi vẫn còn một con mắt cơ mà”, Eun Kyung vui vẻ khẳng định.

Junjin (Shinhwa)

Năm 2008, khi đang chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm chặng đường 10 năm của Shinhwa thì thành viên Junjin lại suy sụp khi phải đón nhận thông tin mắt phải của anh có nguy cơ mù hoàn toàn.

Từ hồi tháng 10/2007 – thời điểm phát hành album solo của mình, Junjin đã cảm thấy mắt mình có vẻ không ổn. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn giấu kín mọi chuyện và thực hiện thu âm album, quay MV, tham gia các chương trình giải trí như bình thường để không ảnh hưởng tới lịch trình của cả nhóm.

Tuy nhiên, mắt càng ngày càng kém khiến Junjin phải đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả là thị lực mắt phải của anh được cho biết là “không thể đo được” và có nguy cơ mù hoàn toàn.

Junjin từng suy sụp vì có nguy cơ mù hoàn toàn.

Junjin từng suy sụp vì có nguy cơ mù hoàn toàn.

Công ty quản lý cho biết: “Kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy thị lực mắt phải không thể đo được là rất nghiêm trọng. Bản thân Junjin cũng không nhận thức được mắt mình đã bị suy nhược đến thế”.

Thông tin này khiến các thành viên của Shinhwa cũng như người hâm mộ vô cùng lo lắng. Bản thân Junjin hoàn toàn suy sụp và sợ hãi một ngày nào đó sẽ không nhìn thấy gì nữa.

Rất may, sau khi được chữa trị tốt mắt anh đã hoàn toàn hồi phục.

Ha Ji Won

Năm 2012, khi tham gia chương trình “Win Win”, Ha Ji Won bất ngờ chia sẻ về việc mình suýt bị mù:

Khi quay phim ở ngoài trời, tôi đã cảm thấy mắt rất đau và sau khi nhập viện thì tôi phải băng mắt hơn 1 tháng trời. Lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ đến 1 chuyện là liệu mình có bị mù không và liệu tôi còn có thể trở thành diễn viên nữa không...”

Được biết, vào năm 2004, trên phim trường “Love So Devine”, Ha Ji Won bất ngờ bị một vật thể lạ bay vào mắt và cô đã dụi mắt liên tục nhằm đẩy vật trong mắt ra ngoài. Tuy nhiên, sau đó cô phải nhập viện do giác mặc bị rách 1cm và bị nhiễm trùng.

Ha Ji Won suýt bị mù vì vật thể lạ bay vào mắt.

Ha Ji Won suýt bị mù vì vật thể lạ bay vào mắt.

Điều này khiến Ha Ji Won vô cùng lo lắng bởi nếu chữa trị không tốt cô hoàn toàn có khả năng bị mù. Nữ diễn viên đã dừng lại tất cả công việc và đeo băng mắt điều trị trong suốt hơn 1 tháng. Rất may cuối cùng cũng tốt đẹp.

Sau đó, Ha Ji Won đã quyết định ghi tên mình vào danh sách những người sẽ hiến tặng giác mạc sau khi qua đời

T.O.P (Big Bang)

Trong thời gian tham gia bộ phim điện ảnh “71 - Into The Fire”, nam ca sĩ, diễn viên T.O.P gặp phải chấn thương khi quay những cảnh bắn nổ và suýt bị mù.

Điều này được thành viên Big Bang chia sẻ trong một bài phỏng vấn vào tháng 5/2010: “Trong một cảnh quay của 71 - Into the Fire, mắt trái của tôi đã vô tình bị thương.

Tôi vội vàng chạy tới phòng cấp cứu của bệnh viện gần đó để kiểm tra. Bác sĩ cho biết chỉ cần vết thương trên giác mạc sâu hơn một chút là tôi đã bị mù.

Sau đó, tôi gần như không thể mở được mắt và phải sử dụng kính áp tròng để bảo vệ”.

T.O.P trong 71 - Into the Fire.

T.O.P trong 71 - Into the Fire.

"71 - Into the Fire" là một bộ phim về chiến tranh với rất nhiều cảnh khói lửa và chiến đấu nên việc bị thương là điều khó tránh khỏi.

Điều an ủi cho T.O.P là bộ phim giành được thắng lợi lớn và diễn xuất của chàng rapper cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại