Tượng Phật sập ở Thái Bình: Hé lộ những tình tiết bất ngờ

Long Nguyễn - Hòa Nguyễn |

Sau khi xảy ra sự cố sập tượng Phật ở xã An Mỹ (Quỳnh Phụ, Thái Bình), cơ quan chức năng đã vào cuộc khẩn trương để điều tra nguyên nhân của sự cố.

Ngày 10/7, theo thông tin từ ông Phạm Văn Xuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thì cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã và đang vào cuộc khẩn trương, nhanh chóng để tìm ra nguyên nhân vụ sập tượng Phật ở huyện Quỳnh Phụ vào chiều 7/7.

Công trình cao lớn mấy chục mét giờ chỉ còn là đống phế liệu không giá trị.

Công trình cao lớn mấy chục mét giờ chỉ còn là đống phế liệu không giá trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố sập tượng Phật ở xã An Mỹ, tỉnh Thái Bình đã có có công văn đề nghị lực lượng Công an, Sở Xây dựng, Ban Tôn giáo vào cuộc tìm hiểu sự việc.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của huyện Quỳnh Phụ và xã An Mỹ trong vụ việc khi để xảy ra sự cố nguy hiểm.

Toàn bộ những cấu kiện của pho tượng đã bị hư hại hoàn toàn.

Toàn bộ những cấu kiện của pho tượng đã bị hư hại hoàn toàn.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác điều tra, hoàn tất hồ sơ, củng cố thông tin đang được các lực lượng chức năng thực hiện khẩn trương.

Thời điểm này, vị sư trụ trì ngôi chùa là Thích Thiện Từ không có mặt ở trong nước nên một số thông tin liên quan vẫn chưa thể hoàn tất.

Theo vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, trong báo cáo của UBND huyện Quỳnh Phụ nói chùa xây dựng không đúng thiết kế đã trình.

Trong những chi tiết bị hỏng rơi xuống, bằng mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy chúng được thiết kế rất thiếu an toàn.

Trong những chi tiết bị hỏng rơi xuống, bằng mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy chúng được thiết kế rất thiếu an toàn.

Về ý kiến của địa phương, xã An Mỹ chỉ đồng ý cho chùa Sắc Thiên Vương xây với 5 gian phía trước và một số gian phía sau.

Hồ sơ phải trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng cuối cùng chùa lại đưa một bản thiết kế của một người khác về làm.

Chính vì việc xây dựng không đồng bộ, thống nhất nên đã dẫn tới hậu quả nguy hiểm xảy ra chiều 7/7.

Ông Xuyên nhấn mạnh: “Thi công không tính hết được trọng tâm của tượng, khả năng không khoan thăm dò địa chất để đánh giá độ lún sụp. Toàn bộ hệ thống dầm không có hiện tượng nứt nẻ nhưng trong nền có hiện tượng nứt”.

Tình trạng bong tróc, đứt gãy, nứt tường vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tình trạng bong tróc, đứt gãy, nứt tường vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thông tin trên một tờ báo, ông Phạm Công Thành, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình cho biết: Nguyên nhân chính làm sập tượng là do kết cấu neo nối giữa phần đế tượng và phần thân tượng quá yếu.

Do đó, Chỉ cần một tác động ngoại lực (gió xoáy, địa chấn) là có thể gây sập đổ tượng.

Do công trình xây dựng này được thi công hoàn toàn dựa trên kinh phí nhà chùa tự huy động từ các nguồn khác nhau nên chưa thể khẳng định được con số chính xác là bao nhiêu.

Trong báo cáo của huyện Quỳnh Phụ về thiệt hại của công trình, con số khoảng 3 tỷ. Điều này khác hoàn toàn so với một số nguồn tin nói rằng thiệt hại ước tỉnh lên đến 10 tỷ đồng. Ông Phó Chủ tịch tỉnh khẳng định: “Không có con số này”.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại