4 người trong gia đình tử vong bất thường trong lán trại

Ngọc Tú |

Đêm tối, công an bất ngờ nhận được thông tin 4 người trong gia đình gồm một cặp vợ chồng, mẹ già và con nhỏ tử vong tại lán ở rẫy trên rừng.

Trưa 3/7, ông Hoàng Trọng Năm - Phó trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ cái chết của 4 người trong 1 gia đình tại xã Tam Hợp.

Cụ thể, khoảng 20h tối 2/7, Công an huyện Tương Dương bất ngờ nhận được thông tin từ người dân phát hiện có 4 người trong 1 gia đình chết bất thường tại lán trại ở bản Phồng, xã Tam Hợp của huyện này.

Thông tin ban đâu cho hay, nạn nhân là anh Lô Văn Thọ (SN 1987) được phát hiện chết ở làn trại với 2 vết chém trên người. Cạnh đó, bà Viêng Thị Chương (SN 1945) chết ở sát bờ suốt với vết thương ở bụng.

Riêng chị Lê Thị Yến (SN 1987, vợ anh Thọ) và con nhỏ khoảng 1 tuổi được phát hiện đã chết dưới suối cách thi thể bà Chương khoảng 20m.

“Sau khi nhận được thông tin về cái chết bất thường của 4 người này, chúng tôi đã lập tức cử đội hình sự vào hiện trường điều tra làm rõ.

Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với công an tỉnh để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ chứ chưa xác định đây là vụ án mạng hay là tự sát”, Phó trưởng công an huyện Tương Dương cho biết.

Được biết, từ trung tâm xã đi vào hiện trường vụ án là lán trại trên rừng phải mất khoảng 2-3 giờ đồng hồ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại