Phụ huynh mắc võng dưới trời gần 40 độ, ngủ gật chờ sĩ tử

Ngọc Tú |

Sáng 1/7, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu, hơn 37 nghìn thí sinh tại cụm thi Vinh đến trường sớm để bắt đầu môn thi Toán.

Ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm 1/7, tiết trời Nghệ An khá oi bức và nắng nóng. Để tránh cái nắng gắt, nhiều phụ huynh cùng các sĩ tử tranh thủ đến các địa điểm thi sớm.
Ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm 1/7, tiết trời Nghệ An khá oi bức và nắng nóng. Để tránh cái nắng gắt, nhiều phụ huynh cùng các sĩ tử tranh thủ đến các địa điểm thi sớm.

Tại điểm thi trường Đại học Vinh, trong khi chờ các sĩ tử trong phòng thi làm bài, ở ngoài cổng, các phụ huynh tìm đủ mọi cách để chống lại cái nắng xấp xỉ 40 độ C.

Trong khi các thí sinh đang làm thủ tục dự thi, phụ huynh ngồi bên ngoài tranh thủ tìm kiếm các bóng mát gốc cây để tránh nắng.

Các phụ huynh tìm kiếm đủ mọi cách từ các bóng mát, gốc cây để tránh nắng.

Nhiều phụ huynh may mắn được ngồi ghế của các tình nguyện viên chờ đợi ngoài cổng trường.
Nhiều phụ huynh may mắn được ngồi ghế của các tình nguyện viên chờ đợi ngoài cổng trường.
Trong khi nhiều phụ huynh khác phải ngồi ở vỉa hè để chờ đợi.
Trong khi nhiều phụ huynh khác phải ngồi ở vỉa hè để chờ đợi.
Dưới cái nắng xấp xỉ 40 độ C nhưng các phụ huynh vẫn quyết bám trụ tại các cổng trường để chờ đón con em mình làm bài thi.
Dưới cái nắng xấp xỉ 40 độ C nhưng các phụ huynh vẫn quyết "bám trụ" tại các cổng trường để chờ đón con em mình làm bài thi.
Để giảm bớt cái nắng nóng, các tình nguyện viên đưa nước đi phát cho các phụ huynh.

Để giảm bớt cái nắng nóng, các tình nguyện viên đưa nước đi phát cho phụ huynh.

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều phụ huynh tỏ vẻ mệt mỏi.

Nhiều người khác lại chọn cách nằm ngay trên yên xe để nghỉ ngơi chờ sĩ tử làm bài.

Nhiều người khác chọn cách nằm ngay trên yên xe để nghỉ ngơi chờ sĩ tử làm bài.

Nhiều phụ huynh đưa con em từ xa đi thi còn mang theo những chiếc võng rồi mắc vào những cái cây để nghỉ ngơi.

Nhiều phụ huynh đưa con em từ xa đi thi còn mang theo những chiếc võng rồi mắc vào những cái cây để nghỉ ngơi.

Tranh thủ báo tin về cho gia đình lúc con đang làm bài trong phòng thi.

Dù ý định mắc võng để ngủ nhưng vì lo lắng cho các sĩ tử trong phòng thi, nhiều phụ huynh vẫn bồn chồn, không thể chợp mắt.

Nhiều phụ huynh mệt mỏi tranh thủ “ngủ gục” ngoài những quán nước ven cổng trường.

Nhiều phụ huynh mệt mỏi tranh thủ ngủ gục ngoài những quán nước ở cổng trường.

Phụ huynh này tranh thủ ngủ luôn trên yên xe.
Phụ huynh này tranh thủ ngủ luôn trên yên xe.
Em bé này theo mẹ đưa anh chị đi thi cũng tranh thủ nằm trên yên xe để chờ hết giờ làm bài.

Em bé này theo mẹ đưa anh chị đi thi cũng tranh thủ nằm trên yên xe để nghỉ ngơi.

Nhiều phụ huynh tỏ vẻ lo lắng, luôn hướng về trường để đợi tin các con.

Nhiều phụ huynh tỏ vẻ lo lắng, luôn hướng về cổng trường để chờ đợi con em mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại