Cảnh sát nổ súng ngăn cuộc đụng độ kiểu "người trong giang hồ"

Hải Võ |

Trang Wangyi (Trung Quốc) đưa tin, việc tranh chấp "cổ phần" giữa các băng nhóm tại một khu chợ nông nghiệp ở thành phố Thâm Quyến đã khiến khu vực này nhiều lần xảy ra xung đột.

Theo đó, các vụ xô xát diễn ra từ tháng 1/2014 và tiếp diễn đến nay. Đặc biệt, vụ ẩu đả kiểu "người trong giang hồ" xảy ra mới đây đã buộc lực lượng cảnh sát địa phương phải nổ súng đe dọa.

Cảnh sát phải rút súng cảnh cáo các băng nhóm xung đột giành quyền "bảo kê" chợ nông nghiệp. Ảnh: CFP.

Cảnh sát phải rút súng cảnh cáo các băng nhóm xung đột giành quyền "bảo kê" chợ nông nghiệp. Ảnh: CFP.

Camera giám sát cho thấy khoảng 14h ngày 10/6, có rất đông người tụ tập trước cửa ban quản lý khu chợ và định "tấn công" nơi này.

Trong khi đó, phía ban quản lý cũng huy động nhiều nhân viên lập "tường người" chống lại, dẫn đến xung đột.

Các nhân viên ban quản lý chợ (đeo băng đỏ) trong cuộc xô xát. Ảnh: CFP

Các nhân viên ban quản lý chợ (đeo băng đỏ) trong cuộc xô xát. Ảnh: CFP

Trong một cuộc xô xát khác hôm 21, bình cứu hỏa đã được sử dụng làm vũ khí, trong khi một số người còn mang theo tuýp sắt. Ảnh: CFP.

Trong một cuộc xô xát khác hôm 21, bình cứu hỏa đã được sử dụng làm vũ khí, trong khi một số người còn mang theo tuýp sắt. Ảnh: CFP.

Ngay cả khi cảnh sát có mặt và dùng súng khống chế, đôi bên vẫn không ngừng chửi bới và thách thức nhau. Ảnh: CFP

Ngay cả khi cảnh sát có mặt và dùng súng khống chế, đôi bên vẫn không ngừng chửi bới và thách thức nhau. Ảnh: CFP

Cảnh sát địa phương xác nhận với báo giới về việc xảy ra xung đột nghiêm trọng.

Cảnh sát địa phương xác nhận với báo giới về việc xảy ra xung đột nghiêm trọng.

Kể từ 29/1/2014, các vụ đánh nhau như thế này thường xuyên diễn ra, khiến nhiều người bị thương.

Kể từ 29/1/2014, các vụ đánh nhau như thế này thường xuyên diễn ra, khiến nhiều người bị thương.

Đến tháng 5/2015, mâu thuẫn giữa các bên ở khu chợ này lại "leo thang" khiến chợ gần như biến thành "chiến trường", người dân không thể kinh doanh được. Ảnh: AFP.

Đến tháng 5/2015, mâu thuẫn giữa các bên ở khu chợ này lại "leo thang" khiến chợ gần như biến thành "chiến trường", người dân không thể kinh doanh được. Ảnh: AFP.

Wangyi cho hay, Chợ nông nghiệp Thái Tử Sơn - nơi xảy ra hiện tượng trên - thành lập năm 2006. Tháng 7/2013, cổ phần của công ty sở hữu phát sinh biến động.

Hôm 29/1/2014, cổ đông lớn họ Lương - chiếm 66% cổ phần - đã ủy thác một công ty bên ngoài đứng ra quản lý chợ. Tuy nhiên, các cổ đông khác không bằng lòng, từ đó dẫn đến xô xát thường xuyên giữa các nhóm cổ đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại