Nữ thần 18+ "tàn đời" vì làm kẻ phá hoại hạnh phúc

Tiểu Cốt Đầu |

Scandal phá hoại mái ấm của nhà tạo hình Jacky Ma và Lý Tĩnh Đình khiến “nữ thần gợi cảm” Lý Lệ Trân “tàn đời”.

Hành trình trở thành “Nữ thần gợi cảm”

Lý Lệ Trân sinh ngày 8/1/1966 tại Hồng Kông. Năm 1980, khi mới 14 tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cô được phát hiện trên đường phố và được mời chụp ảnh quảng cáo.

Năm 1983, 17 tuổi, tốt nghiệp trung học, Lệ Trân bất ngờ được mời tham gia series phim ma hài “Con ma vui vẻ” của đạo diễn Huỳnh Bá Minh.

Tên tuổi của nữ diễn viên cũng bắt đầu nổi lên từ đây. Người đẹp liên tục tham gia hàng loạt các bộ phim với vai trò là diễn viên  phụ.

Lý Lệ Trân thời ngô nghê.

Lý Lệ Trân thời ngô nghê.

Mặc dù bắt đầu có tên tuổi trong ngành phim chính thống nhưng đến năm 1987, nữ diễn viên bất ngờ nhận lời đóng phim “Linh hồn của tình yêu” được gắn mác 18+.

Ngay khi bộ phim được công chiếu, Lệ Trân đã gây chấn động màn ảnh xứ Cảng thơm lúc bấy giờ bởi những cảnh nóng táo bạo cùng gương mặt thơ ngây và vóc dáng “ma quỷ” của cô.

Không chỉ nổi tiếng ở Hồng Kông, bộ phim còn được yêu thích tại Đài Loan, Trung Quốc đại lục và nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Năm 1992, người đẹp gia nhập TVB sau đó tham gia bộ phim “Đại thời đại” đóng cùng dàn diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ như Trịnh Thiếu Thu, Lưu Thanh Vân, Lam Khiết Anh, Châu Huệ Mẫn, Lưu Tùng Nhân.

“Đại thời đại” được cho là bộ phim kinh điển, xuất sắc nhất mọi thời đại trong lịch sử của đài TVB khiến tên tuổi của Lý Lệ Trân được nâng lên một bậc.

Năm 1993, Lý Lệ Trân đóng “Tình ngây dại” (Crazy Love) – bộ phim được đánh giá là “tác phẩm kinh điển” của dòng phim nóng của Hồng Kông, đưa nữ diễn viên trở thành Nữ thần gợi cảm.

Năm 1994, người đẹp bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim cấp ba để chuyên tâm phát triển sự nghiệp ca hát. Sau đó, cô ra mắt album ca nhạc tiếng Đài Loan với hơn 10 ca khúc nhưng không được đánh giá cao.

Tuy nhiên, đến năm 1996, khi đạo diễn Vương Tinh đưa giá 4 triệu đô Hong Kong (hơn 500 ngàn USD), Lý Lệ Trân đã gật đầu đóng "Nhục Bồ Đoàn - Ngọc nữ tâm kinh" cùng đàn em Thư Kỳ. Đây cũng là bộ phim cấp ba cuối cùng người đẹp tham gia.

Theo Baidu, nữ diễn viên bị mê hoặc bởi giá cát-xê nên đã “ngựa quen đường cũ”. Lúc đóng phim này, Lệ Trân đã 30 tuổi, tuy nhiên, dáng vóc mê hoặc, gương mặt thanh tân, trẻ trung của cô vẫn làm xiêu lòng bao khán giả.

Nổi tiếng trong dòng phim cấp ba nhưng Lý Lệ Trân vẫn được đánh giá là diễn viên có tài năng thực thụ.

Năm 1999, cô khẳng định khả năng của mình với vai diễn trong phim “Thiên ngôn vạn ngữ” (Ordinary Heroes). Phim mang về cho Lệ Trân danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã Đài Loan lần thứ 36 (1999).

Năm 2014, Lệ Trân quay trở lại màn ảnh với bộ phim "Nữ Nhân Câu Lạc Bộ" (Aerobic Girls) đóng cùng Lý Nhược Đồng, Ngô Khải Hoa, Diệp Uẩn Nghi, Trần Tuệ San,…

Mặc dù đã cố gắng thay đổi hình ảnh, từng đoạt giải Ảnh hậu - Nữ diễn viên chính xuất sắc LHP Kim Mã nhưng mãi đến hôm nay, nhắc đến Lý Lệ Trân là người ta vẫn cứ nghĩ ngay đến Nữ hoàng phim cấp ba với những cảnh nóng rực lửa.

Chính vì vậy, thông tin cô đóng phim truyền hình TVB đã trở thành đề tài cho giới báo chí quan tâm. Nhiều người cho rằng đó chỉ là chiêu trò của đạo diễn Tăng Chí Vỹ.

Đường tình lắt léo và trái đắng “người thứ ba”

Cuộc hôn nhân đầu tiên của “Nữ hoàng phim nóng” là với nhà sản xuất âm nhạc Hứa Nguyên. Chuyện tình yêu của cặp đôi “Người đẹp và Quái vật” từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Lệ Trân – Hứa Nguyên lại sớm “đường ai nấy đi” sau khi đứa con gái đầu lòng chào đời.

Sau khi chia tay, nữ diễn viên được thừa hưởng tài sản và chịu trách nhiệm nuôi con. Con gái cô là Hứa Ỷ Dung năm nay đã 17 tuổi – may mắn thừa hưởng được nhan sắc xinh đẹp từ mẹ.

Lý Lệ Trân và chồng cũ Hứa Nguyên, con gái Hứa Ỷ Dung.

Lý Lệ Trân và chồng cũ Hứa Nguyên, con gái Hứa Ỷ Dung.

Trong khoảng thời gian ly dị chồng, Lý Lệ Trân từng có đời sống tình cảm phức tạp đến nỗi công chúng vô cùng thất vọng về nữ diễn viên và thậm chí quyết tâm tẩy chay cô.

Chuyện tình tay ba giữa Lý Lệ Trân, nhà tạo hình Jacky Ma và vợ của anh ta là Lý Tĩnh Đình đã gây chấn động lớn.

Tháng 9/2002, thông qua bạn trai Lôi Hữu Huy, Lý Lệ Trân quen biết Jacky Ma - một nhà tạo mẫu tóc cho các người nổi tiếng.

Tháng 3/2003, nữ diễn viên chia tay Lôi Hữu Huy và quen với Lâm Thanh Phong. Mỗi lần cãi nhau, cô lại qua nhà vợ chồng Jacky – Lý Tĩnh Đình kể khổ, rồi ngủ nhờ qua đêm. Sau đó, họ bắt đầu cuộc sống “ba người”.

Lệ Trân và người tình Jacky Ma.

Lệ Trân và người tình Jacky Ma.

Tháng 8/2004, Tĩnh Đình đến các toà soạn than vãn về câu chuyện ba người chung phòng, nói rằng có lần ba người còn nằm chung một giường. Jacky vì mê mẩn Lý Lệ Trân mà bỏ bê công việc, sự nghiệp.

Sau đó, cả Jacky và Lệ Trân đầu lên tiếng phủ nhận. Nữ diễn viên nhanh chóng chuyển ra sống bên ngoài. Jacky Ma cũng vì chuyện này mà lụi tàn cả sự nghiệp.

Sau khi phá sản, Jacky thẳng thừng tuyên bố chỉ yêu có một mình Lý Lệ Trân, mặt khác lập kế hoạch ly hôn với vợ.

Bị chồng phản bội, Tĩnh Đình đã nhờ báo chí đưa tin rùm beng, thậm chí còn xuất bản cuốn sách “Sự thật về Lý Lệ Trân” bóc trần toàn bộ sự thật của họ.

Cuốn sách chia làm hai tập. Tập đầu chủ yếu viết về cuộc sống ba người khi cùng ở chung nhà. Tập sau còn in cả những bức ảnh hai người làm những việc “rất khêu gợi” mà cô cho người chụp bằng máy điện thoại di động.

Đặc biệt, khi nữ diễn viên tham gia lễ trao giải Kim Mã, Lý Tĩnh Đình đã xuất hiện tại sự kiện và công khai cuốn sách trước nhiều quan khách.

Vợ Jacky Ma – Lý Tĩnh Đình và cuốn sách “Sự thật về Lý Lệ Trân”.

Vợ Jacky Ma – Lý Tĩnh Đình và cuốn sách “Sự thật về Lý Lệ Trân”.

Kết hôn rồi chia tay, chơi trò tình ái 3 bên một lúc với người đã có vợ, Lý Lệ Trân bị người ta đặt biệt danh “khát tình”. Thậm chí, có nguồn tin cho hay, một tuần cô làm tình khoảng 52 lần.

Scandal “người thứ ba” khiến Lý Lệ Trân mất hết tất cả, rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nữ diễn viên đã viết 6 lá thư tuyệt mệnh gửi cho bố mẹ và sắp xếp giao con gái cho chồng cũ để tự tử nhưng may được phát hiện kịp thời.

Sau những chuyện tình cảm rối ren tai tiếng, cuộc tình với Phan Nguyên Lương được cho là một cứu cánh cuối đời của nữ thần gợi cảm một thời.

Chuyện tình của Lý Lệ Trân và đạo diễn Phan Nguyên Lương cũng từng khiến báo giới Hồng Kông tốn khá nhiều giấy mực. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1985 trên phim trường “Mùa tình yêu”. 

Lúc bấy giờ nữ diễn viên đang cặp kè với Patrick – em trai của Địch Ba Lạp (mẹ diễn viên Tạ Đình Phong) trong khi Nguyên Lương đã có mái ấm của riêng mình.

Tuy nhiên, tình yêu đã khiến vị đạo diễn quyết tâm ly dị để đến với Lệ Trân lúc này cũng đã chia tay người yêu. Mối quan hệ rắc rối này tưởng chừng bền vững nhưng chẳng bao lâu sau cô đã có người khác.

Lý Lệ Trân và người tình Phan Nguyên Lương.

Lý Lệ Trân và người tình Phan Nguyên Lương.

Năm 2007, sau hơn 20 năm trôi qua, số phận lại an bài để Lệ Trân gặp lại tình cũ Phan Nguyên Lương. Tuy nhiên, lúc này cả hai lại lần nữa “gãy gánh” khi vấp phải sự phản đối của con gái Lệ Trân – Hứa Ỷ Dung.

Quyết không đầu hàng, Phan Nguyên Lương ra sức lấy lòng con gái Lệ Trân. Cuối cùng lòng chân thành của anh cùng được đền đáp, sau 6 năm, vị đạo diễn cũng nhận được “cái gật đầu” của Ỷ Dung.

Báo chí từng phát hiện “gia đình ba người” xuất hiện ở khu thương mại Loan Tử. Tại đây, Phan Nguyên Lương mua cây đàn guitar cho Ỷ Dung, sau đó, cô bé vui vẻ đáp lại “Cám ơn Daddy”.

Hiện tại, ở tuổi 49, nhan sắc của Lý Lệ Trân đã xuống cấp trầm trọng, vóc dáng phì nhiêu do không được chăm sóc kỹ lưỡng và hậu quả của việc sử dụng việc tiêm botox để kéo dài tuổi xuân.

Lý Lệ Trân béo ú, già nua thời hiện tại.

Lý Lệ Trân béo ú, già nua thời hiện tại.

Trong bộ phim mới nhất mà cô tham gia, gương mặt của cô cứng đờ, thiếu cảm xúc tự như tượng sáp.

Thậm chí cư dân mạng còn cho rằng, vì thẩm mỹ quá đà nên Lý Lệ Trân đã tự đánh mất sự nghiệp diễn xuất của mình khi gương mặt không có hồn trước ống kính.

Không ai còn nhận ra được bóng dáng của Nữ thần phim cấp ba Hồng Kông một thời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại