Công an lên tiếng về clip xô xát giữa CSGT với nhóm thanh niên

Long Nguyễn |

Một clip ghi lại cảnh xô xát giữa nhóm CSGT Công an TP. Lạng Sơn với nhóm thanh niên được đăng lên mạng xã hội tối 24/6 gây xôn xao dư luận.

Được đăng tải lần đầu trên mạng xã hội facebook tối qua (24/6), clip được tác giả đặt tên "cận cảnh... Lạng Sơn đấy ạ" đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm cao của dư luận.

Đoạn clip dài 2 phút 57 giây, được tác giả cho biết là ghi tại quán ốc Thế Béo (địa chỉ: 32A Hùng Vương, TP. Lạng Sơn), đã thể hiện rất rõ cảnh xô xát giữa một nhóm CSGT khoảng 5 - 6 người (mặc cảnh phục) với một nhóm thanh niên khoảng 3 - 4 người.

Đặc biệt, clip cũng ghi lại rất rõ nét và chân thực những hình ảnh bạo lực, truy đuổi... của cả 2 nhóm người với nhau, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương.

Sau một hồi ăn miếng trả miếng, đoạn clip kết thúc bằng cảnh một số thanh niên đã bị khống chế và đưa lên chiếc xe 7 chỗ của lực lượng CSGT đậu sẵn ở gần hiện trường vụ việc.

Hình ảnh xô xát giữa lực lượng CSGT TP. Lạng Sơn với nhóm thanh niên (ảnh cắt từ clip).
Hình ảnh xô xát giữa lực lượng CSGT TP. Lạng Sơn với nhóm thanh niên (ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với PV, tác giả đoạn video được chia sẻ (đề nghị giấu tên) cho hay, anh không biết nguyên nhân của vụ việc nhưng dưới góc độ một người dân, anh thấy nó không hay.

Trong nỗ lực nhằm xác minh tính chính xác của đoạn clip đang gây "bão" trên mạng xã hội này, sáng 25/6, PV đã liên hệ với công an tỉnh Lạng Sơn, công an TP. Lạng Sơn cùng các đơn vị liên quan.

Các đối tượng xô xát với CSGT được khống chế đưa lên xe của CSGT TP. Lạng Sơn. (Ảnh cắt từ clip)
Các đối tượng xô xát với CSGT được khống chế đưa lên xe của CSGT TP. Lạng Sơn. (Ảnh cắt từ clip)

Trả lời PV qua điện thoại, Đại tá Hoàng Anh - Trưởng công an TP. Lạng Sơn xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn vào tối 24/6.

Tuy nhiên, Đại tá Hoàng Anh không cho rằng đó là một cuộc xô xát mà thông tin, lúc đó lực lượng CSGT TP Lạng Sơn đi làm nhiệm vụ và gặp phải các đối tượng chống đối nên đã khống chế để đưa về trụ sở xử lý.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Triệu Tuấn Hải - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin:

"Khi tổ công tác CSGT TP. Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, hai đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ, buộc các chiến sĩ phải ra tay tự vệ, đồng thời khống chế đưa về công an thành phố".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này...

 

Bắt khẩn cấp đối tượng xô xát với lực lượng CSGT

Theo thông tin mới nhất PV nhận được, sáng ngày 25/6, CATP Lạng Sơn đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Sơn (SN 1996, trú tại thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn).

Theo thông tin từ CATP, Hoàng Văn Sơn là đối tượng cùng Lê Minh Đức thực hiện hành vi đánh lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cụ thể, theo thông tin từ lực lượng CATP Lạng Sơn:

Hồi 22h ngày 24/6/2015, Tổ công tác đội CSGT - CATP Lạng Sơn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện một số trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ không đội mũ bảo hiểm đang điều khiển xe mô tô.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, đề nghị các đối tượng xuất trình giấy tờ và cho kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, các đối tượng này không chấp hành và chống đối, lao vào đánh lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Tổ công tác đã khống chế đưa về trụ sở đối tượng Lê Minh Đức (SN 1987, trú tại số 162, tổ 1 khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) để làm rõ.

Các đối tượng còn lại lợi dụng lúc hỗn loạn bỏ chạy.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng thì hôm đó, sau khi tụ tập uống rượu ốc ở đường Hùng Vương, các đối tượng này sang quán hát karaoke, trên đường đi thì gặp lực lượng CSGT.

Do có hơi men trong người nên khi bị yêu cầu thổi nồng độ cồn, các đối tượng đã chống đối, đánh lực lượng cảnh sát giao thông.

Hiện vụ việc đang được CATP Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại