Tân Tỉnh trưởng Odessa tiết lộ "âm mưu mới của Nga" tại Ukraine

Đức Huy |

Tỉnh trưởng Odessa - ông Mikheil Saakashvilli, mới đây đã đề cập đến một "âm mưu" mà Nga sẽ áp dụng với người dân Ukraine tại khu vực do ông quản lý, Sputnik đưa tin.

Theo đó, ông Saakashvili nhắc đến một dự án có tên "Bessarabia" mà theo ông điện Kremlin sẽ áp dụng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo Sputnik, cựu Tổng thống Georgia không hề đưa ra bất kì thông tin gì khác về điều mà ông gọi là "mối đe dọa từ Nga" này.

"Tôi rất tiếc phải nói rằng [Tổng thống Nga] Vladimir Putin gần đây để tâm nhiều tới 'Bessarabia' hơn cả chính phủ Ukraine chúng ta" - ông Saakashvili phát biểu với báo chí Ukraine hôm 22/6 vừa qua.

"Họ [điện Kremlin] đang nung nấu dự án 'Bessarabia'. Họ đang chuẩn bị làm một điều gì đó tại đây. Đa phần người dân ở Bessarabia giờ chỉ xem truyền hình Nga" - ông nói thêm.

Đây cũng là tất cả những chi tiết ít ỏi mà Tỉnh trưởng Odessa tiết lộ với báo giới về dự án "Bessarabia" này.

Ông Saakashvili nhắc đến tầm quan trọng của khu vực này, và nhấn mạnh đây là con đường trung gian chiến lược từ Ukraine đến Romania cũng như cả Liên minh châu Âu (EU).

Ông cũng tỏ ra quan ngại rằng người dân tại đây chỉ biết đến Ukraine qua những hình ảnh tiêu cực.

"Người dân tại Bessrabia đang bị cô lập. Và Ukraine trong mắt họ chỉ toàn những công chức tham lam cũng như những con đường hỏng mà lâu rồi chưa ai sửa chữa.

Nào là việc công tố viên Odessa không cho phép di chuyển bằng phà qua sông Danube, cắt đi nguồn thu nhập quan trọng của người Bessarabia, hay thẩm phán quận Izmailsky cấm nông dân gặt..." - ông Saakashvili phát biểu có phần thiếu mạch lạc.

Bessarabia là một vùng lãnh thổ ở Đông Âu, hiện đang thuộc quyền cai quản của hai nước Moldova và Ukraine. Ukraine kiểm soát dải đất hẹp dọc Biển Đen, nơi kết nối phần còn lại của lãnh thổ của Ukraine với Romania.

Khu vực này được nhượng lại cho Đế quốc Nga sau cuộc chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ 1806-1812; sau đó được Liên Xô chiếm lại sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và giao quyền quản lý cho hai nước cộng hòa Moldavia và Ukraine khi đó thuộc Liên Xô.

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Moldova và Ukraine trở thành quốc gia độc lập và tiếp tục cai quản các phân vùng của Bessarabia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại