Cận cảnh những cây còn nguyên vỏ bầu sau trận siêu giông ở Hà Nội

Y.Dương |

Nhiều cây mới trồng trên một số tuyến phố của Thủ đô như Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Nguyễn Trãi... khi bị đổ sau cơn giông hôm 13/6 cho thấy phần gốc còn nguyên vỏ bầu.

Theo báo cáo, trong trận siêu giông hôm 13/6, Hà Nội có hơn 1.290 cây xanh bị đổ, trong đó có cả những cây lâu năm và cây mới trồng.

Mới đây, nhiều hình ảnh cây mới trồng bị đổ còn nguyên phần bọc bầu cây đang được dư luận hết sức quan tâm. Đáng nói, có cây được bọc bằng nilon - chất liệu khó phân hủy.

Chuyên gia lâm nghiệp Lê Huy Cường thông tin trên một tờ báo, việc trồng cây đề nguyên vỏ bầu sẽ hạn chế sự phát triển của rễ cây. Vị này đánh giá đây là việc làm rất ẩu.

Dưới đây là một số hình ảnh về những cây mới trồng bị đổ nhưng còn nguyên vỏ bầu:

Những cây mới được trồng đã bật gốc trên đường Khuất Duy Tiến vẫn còn nguyên bọc bầu. (Ảnh: Cao Nguyên: Lao Động0

Những cây mới được trồng đã bật gốc trên đường Khuất Duy Tiến vẫn còn nguyên bọc bầu. (Ảnh: Cao Nguyên: Lao Động)

(Ảnh: Đất Việt)
(Ảnh: Đất Việt)
Và đây là cây ở đường Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Vietnamnet)
Và đây là cây ở đường Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Vietnamnet)
(Ảnh: Facebook Sa Phi)
(Ảnh: Facebook Sa Phi)
(ẢNh: Facebook Lee Nguyễn)

(Ảnh: Facebook Lee Nguyễn)

Cây to mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Lê Vương Bá Hiếu/ VOV)
Cây to mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Lê Vương Bá Hiếu/ VOV)

(Ảnh: Lê Vương Bá Hiếu/ VOV)

(Ảnh: FB Sa Phi)
(Ảnh: FB Sa Phi)
Ảnh: Facebook

Ảnh: Facebook

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại