Trực tiếp SEA Games 11/6: Ánh Viên giành HCV thứ tám!

Lupo |

Các VĐV Rowing và điền kinh đang đem về rất nhiều HCV cho đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay.

Ấn F5 để cập nhật các diễn biến mới nhất

Danh sách các VĐV giành HCV trong ngày hôm nay 11/6:

1. Nguyễn Văn Linh: 500m cá nhân nam (rowing)

2. Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền: 500m đôi nữ hạng nhẹ (rowing)

3. Lê Thị An - Phạm Thị Huệ: 500m đôi nữ (rowing)

4. Đàm Văn Hiếu - Nguyễn Đình Huy: 500m đôi nam (rowing)

5. Hoàng Xuân Vinh: 50m súng hơi nam (bắn súng)

6. Đỗ Thị Thảo: 1500 mét nữ (điền kinh)

7. Dương Văn Thái: 1500 mét nam (điền kinh)

8. ĐT điền kinh nữ Việt Nam: 4x400 m tiếp sức nữ (điền kinh)

9. Nguyễn Thị Ánh Viên: 200m bơi ếch nữ (bơi lội)

>>> Ánh Viên tiết lộ kế hoạch "khủng" sau SEA Games

22h30:

Các nội dung thi đấu trong ngày hôm nay đã kết thúc.

BXH huy chương SEA Games tính đến hết ngày 11/6:

21h25:

Bóng đá: U23 Indonesia đã hạ gục U23 Singapore và giành vé vào bán kết.

Như vậy các cặp đấu tại bán kết là U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, U23 Thái Lan vs U23 Indonesia.

Bơi lội: Tổng cộng Ánh Viên đã phá 8 kỷ lục tại SEA Games lần này.​

Các kỷ lục bị Ánh Viên phá:

20h28:

Bơi lội: Ở SEA Games 28, Ánh Viên đã gặp Tao Li 3 lần và thua cả 3.

>>> Vì sao Ánh Viên gục ngã trước Tao Li?

Pencak Silat: Trong bốn trận tứ kết Pencak Silat diễn ra trong chiều tối ngày 11/6, đoàn Việt Nam giành ba chiến thắng và thua một.

Nguyễn Thái Linh đánh bại Muhammad Haziq (Singapore) với tỷ số 4-1 ở hạng 60 kg nam. Hoàng Thị Loan đánh bại Damsri Rewadee (Thái Lan) với tỷ số 5-0 ở hạng 60 kg nữ.

Võ Duy Phương đánh bại Irham (Singapore) với tỷ số 4-1 ở hạng 55 kg nam. Trần Thị Thêm để thua Suda (Thái Lan) với tỷ số 0-5 ở hạng 55 kg nữ.

20h25:

BXH huy chương tính đến 20h25 ngày 11/6:

20h24:

Bơi lội: Như vậy Ánh Viên đã kết thúc SEA Games 28 với thành tích 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và phá 8 kỷ lục.

>>> Giành 8 HCV, Ánh Viên lập siêu kỷ lục SEA Games

Bóng chuyền: Đội tuyển nam Việt Nam vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 

 

 

19h40:

Môn bơi: Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ về thứ 6 ở nội dung 100 m bướm nữ. Trong khi đó, HCV thuộc về VĐV Tao Li của nước chủ nhà Singapore.

Thành tích của Ánh Viên

Thành tích của Ánh Viên

19h04:

Bơi lội: Hoàng Quý Phước gây thất vọng khi chỉ về thứ năm tại nội dung bơi 400 mét nam tự do với thành tích 3 phút 58.99 giây.

Người về nhất là Wee Sheng (Malaysia) về nhất với thành tích 3 phút 53.97 giây, Lacuna (Philippines) về thứ hai, Jun Pang (Singapore) về thứ ba.

18h55:

Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV nội dung 200m ếch nữ với thời gian 2 phút 51.16 giây.

18h47:

Bơi lội: Duy Khôi không đoạt được huy chương khi về thứ tư với thành tích 26.13 giây. Người về nhất là Quah Zheng Wen với thành tích 25.27 giây. Đây là HC vàng thứ sáu của kình ngư Singapore tại SEA Games 28.

18h29:

Điền kinh: ĐT nữ Việt Nam giành HCV nội dung chạy 4x400 m tiếp sức nữ.

Thành tích của 4 đội tham dự nội dung tiếp sức
Thành tích của 4 đội tham dự nội dung tiếp sức

18h17:

Môn bơi: Nguyễn Diệp Phương Trâm không lọt vào nhóm giành huy chương khi xếp thứ 7 ở chung kết nội dung 50m tự do nữ. HCV thuộc về VĐV nước chủ nhà Singapore.

Thành tích của Phương Trâm
Thành tích của Phương Trâm

Hiện đoàn Thái Lan đã thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 1 HCV. Đoàn Việt Nam đang chờ đợi "vàng" từ bơi lội để bứt lên.

17h03:

Điền kinh: Phạm Thị Huệ giành HCB nội dung 10000 mét nữ khi cán đích sau VĐV Triyaningsih (Indonesia). Triyaningsih kết thúc phần thi với thành tích 33 phút 44.53 giây, trước Phạm Thị Huệ hơn một vòng sân.

Phạm Thị Huệ giành thành tích 35 phút 02.70 giây, tốt nhất trong sự nghiệp của cô. Hoàng Thị Thanh về thứ tư với thành tích 35 phút 44.22 giây.

BXH huy chương tính đến 17h03 ngày 11/6:

16h29:

Điền kinh: Phạm Thị Huệ giành HCB nội dung 10000 mét nữ khi cán đích sau VĐV Triyaningsih (Indonesia). Triyaningsih kết thúc phần thi với thành tích 33 phút 44 giây 55, trước Phạm Thị Huệ hơn một vòng sân.

15h52:

Điền kinh: Dương Văn Thái giành HCV nội dung chạy 1500 m nam với thời gian 3 phút 47.04 giây. Đây là thành tích tốt nhất của anh ở nội dung này.

Clip Dương Văn Thái giành HCV SEA Games:

Điền kinh: Đỗ Thị Thảo giành HCV nội dung 1.500 mét nữ với thành tích 4 phút 28.39 giây. Người đồng đội của Thảo là Nguyễn Thị Phương về ngay sau giành HC bạc với thành tích 4 phút 31.59 giây.

Thành tích cụ thể của 2 VĐV Việt Nam

Thành tích cụ thể của 2 VĐV Việt Nam

15h08:

Bắn cung: Đội tuyển nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Quyền Trang, Lộc Thị Đào và Lê Thị Thu Hiền vượt qua tuyển Singapore ở bán kết đồng đội nữ với tỷ số 6-0.

Một CĐV đã viết bài thơ dành tặng cho đoàn Thể thao Việt Nam:

Hôm nay tiếp tục gom vàng
Mang về quê mẹ với ngàn niềm vui.
Điền kinh, bắn súng, rowing
Ánh Viên tiếp nối niềm tin rạng ngời.
Các môn vòng loại tuyệt vời
Bóng chuyền, quần vợt… golf thời tiến sâu.
Huy chương rực rỡ một màu
Sắc vàng chói lọi, tự hào Việt Nam.

14h38:

Tennis: Cặp Trần Thị Tâm và Sĩ Bội Ngọc đánh bại cặp Angelin và Suqing (Singapore) ở vòng một nội dung đôi nữ với tỷ số 2-0 (6-4, 6-0)

Đội tuyển U23 Việt Nam đã được đưa vào đề thi Ngữ văn vào lớp 10 sáng nay.

>>> Thầy trò Miura bất ngờ có mặt trong đề thi Văn

Bơi lội: Vào 18h42 tối nay, Ánh Viên sẽ bước vào vòng chung kết 2 nội dung 200m bơi ếch, 100m bơi bướm. Đối thủ trong nội dung 100m bơi bướm của Ánh Viên là nhà ĐKVĐ SEA Games Tao Li.

14h23:

Bóng chuyền: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã đánh bại Indonesia 3-2.

Tỉ số chi tiết các set đấu
Tỉ số chi tiết các set đấu
ĐT nữ Việt Nam đã chơi cực kỳ kiên trì (ảnh: Zing)

ĐT nữ Việt Nam đã mất tập trung trong set 3, 4 nhưng vẫn giành thắng lợi chung cuộc (ảnh: Zing)

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền châu Á
Shanrit Wongprasert
"Bóng chuyền nữ Việt Nam là đối thủ đáng gờm của Thái Lan tại SEA Games 28"

13h04:

Bóng chuyền: ĐT nữ Việt Nam đang thi đấu với nữ Indonesia

Bóng rổ: ĐT bóng rổ Việt Nam đã thảm bại trước Thái Lan.

Bắn súng: Hoàng Ngọc chỉ đạt kết quả tốt thứ ba tại nội dung 25m súng ngắn nữ và giành HCĐ.

BXH huy chương tính đến 13h04 ngày 11/6:

11h28:

Bắn súng: Hoàng Xuân Vinh giành HCV nội dung 50 m sút ngắn nam.

Hoàng Xuân Vinh thi đấu rất ấn tượng
Hoàng Xuân Vinh thi đấu rất ấn tượng
Thành tích của Hoàng Xuân Vinh
Thành tích của Hoàng Xuân Vinh

Rowing: Ngọc Đức - Minh Chính - Đặng Dũng - Quang Tùng về nhì với thành tích 1 phút 22.98 giây và giành HCB.

11h11:

Bắn súng: Bộ ba Nguyễn Hoàng Phương, Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường đạt 1626 điểm, xếp sau đội chủ nhà Singapore và giành HCV 50m súng ngắn đồng đội nam.

Hoàng Xuân Vinh và Nguyễn Hoàng Phương lọt vào chung kết nội dung cá nhân.

Bắn súng: Triệu Thị Hoa Hồng, Lê Thị Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà đạt 1.728 điểm giành HCĐ súng ngắn 25m đồng đội nữ.

10h45:

Rowing: Lê Thị An và Phạm Thị Huệ giành HCV nội dung đôi nữ W2 500m với thành tích 1 phút 38.87 giây.

Cùng lúc đó, cặp đôi Đàm Văn Hiếu (trái) và Nguyễn Đình Huy đã về nhất nội dung đôi nam M2 500m và giành HCV thứ 52 cho đoàn Việt Nam.

10h23:

Bắn cung: Lê Thị Thu Huyền đánh bại Abdul Halil Nur Afisa (Malaysia) với tỷ số 7-1 ở vòng 1/8 nội dung cung 1 dây cá nhân nữ.

Bóng rổ: ĐT Việt Nam đang bị Thái Lan dẫn trước.

>>> Box TV: Xem TRỰC TIẾP Việt Nam vs Thái Lan

09h58:

Rowing: Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo vừa về nhất ở nội dung đôi nữ LW2X 500 m với thành tích 1 phút 33.55 giây và giành chiếc HCV thứ 50 cho đoàn Việt Nam.

09h40:

Rowing: Nguyễn Văn Linh đoạt HCV nội dung 500 m hạng nhẹ đơn nam với thời gian 1 phút 33.64 giây.

Hiện đoàn TT Việt Nam đã có 49 tấm HCV và tiếp tục duy trì khoảng cách với đoàn Thái Lan.

Bơi lội: Hoàng Quý Phước về thứ 3 nội dung 400 m tự do nam ở vòng loại (heat 1) với thành tích 4 phút 06 giây 71. Quý Phước vừa đủ điểm để giành quyền dự vòng chung kết nội dung này.

Điền kinh: Nguyễn Ngọc Quang xếp thứ 5 vòng loại 110 m rào nam ở lượt chạy đầu tiên.

09h26:

Bơi lội: Tại vòng loại 100m bơi bướm nữ. Ánh Viên đã về thứ ba. Đối thủ của cô Tao Li chỉ về thứ tư.

Trước đó, Tao Li đã gửi "chiến thư" đến Ánh Viên.

>>> “Ánh Viên rất giỏi nhưng Tao Li vẫn nhanh hơn”

09h00:

Bơi lội: Ánh Viên đã lọt vào chung kết nội dung 200m bơi ếch nữ.

 Ánh Viên nhẹ nhàng vượt qua vòng loại:

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

08h20:

Bơi lội: Nguyễn Diệp Phương Trâm đã giành quyền vào chung kết 50m bơi tự do nữ.

08h05:

Bơi lội: VĐV Phan Gia Mẫn chỉ về thứ năm ở vòng loại nội dung 50m ếch nam.

Trong ngày hôm nay 11/6, điền kinh và bắn súng được kỳ vọng sẽ đem về thêm nhiều tấm HCV nữa, giúp chúng ta củng cố vị trí thứ hai, bám đuổi Singapore.

Riêng Ánh Viên sẽ thi đấu 2 nội dung cuối cùng tại SEA Games là 100m bới bướm và 200m bơi ếch. Đối thủ cạnh tranh với cô không ai khác ngoài Tao Li.

Người hâm mộ đang mong muốn nữ kình ngư 19 tuổi tiếp tục có thêm những tấm HCV tại SEA Games 28.

BXH huy chương SEA Games tính đến hết ngày 10/6:

 Clip trận đấu U23 Việt Nam 1-3 U23 Thái Lan:

Lịch thi đấu SEA Games ngày 11/6 (lịch có thể thay đổi theo yêu cầu từ BTC):

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại