Cây chết khô trên cao tốc nghìn tỷ: Trồng lại lấy kinh phí ở đâu?

Long Nguyễn |

Việc để hàng trăm cây bóng mát vừa trồng đã chết khô, ngoài những xót xa thì câu hỏi ai, đơn vị nào sẽ bỏ tiền ra thay cây cũng được nhiều người đặt ra...

Như chúng tôi đã thông tin, đường 5 kéo dài đoan qua địa phận Hà Nội có chiều dài 13,3km, được thông xe vào tháng 10/2014 với tổng mức đầu tư trên 6.600 tỷ đồng, là công trình được thiết kế hiện đại với vỉa hè rộng cùng hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng đồng bộ.

Tuy nhiên, mới đưa vào hoạt động chưa lâu, thì hệ thống cây xanh ven đường, gồm hàng trăm cây, chủ yếu là sấu và lát hoa đã bị chết khô hàng loạt, không chỉ kéo theo sự xuống cấp về mỹ quan chung của toàn tuyến mà còn khiến dư luận bức xúc.

Đặc biệt, đoạn qua cầu Đông Trù sang Bắc Thăng Long - Vân Trì (Hà Nội), tỷ lệ cây chết khô lên đến trên 50%.

Cá biệt hơn, theo thông tin từ Ban quản lý, thì có những cây đã được thay đến lần thứ 3 nhưng cũng chỉ sau dăm bữa, nửa tháng lại... "lăn đùng ra chết".

Những hàng cây chết gây xót xa trong dư luận

Những hàng cây chết gây xót xa trong dư luận

Theo ông Nguyễn Văn Duân (Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án hạ tầng Tả Ngạn - đại điện chủ đầu tư) thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về các đơn vị nhà thầu. Ông Duân cho biết:

"Mặc dù hệ thống đường xá đã được đưa vào nghiệm thu sử dụng nhưng hệ thống cây xanh thì chưa. Lý do cho sự chậm trễ này cũng bởi tỷ lệ cây chết quá nhiều. Chúng tôi cũng đang đề nghị nhà thầu khẩn trương khắc phục. Xong xuôi mới có thể nghiệm thu được",

Theo tìm hiểu của PV, gói thầu trồng cây xanh toàn tuyến đường này được thực hiện bởi liên danh 3 nhà thầu là: Công ty cổ phần thương mại công nghệ Bình Minh, Công ty CP thiết kế xây dựng kinh doanh phát triển nhà và Công ty TNHH xây dựng, cây xanh, chiếu sáng đô thị Bảo Sơn.

Trong đó công ty Bình Minh, vốn gây "bão" dư luận bởi vụ việc thay thế cây xanh ở nội thành Hà Nội trong thời gian qua, đóng vai trò là đơn vị "cầm trịch", với số lượng trúng thầu là hơn 1000 cây, giá bỏ thầu là 2 triệu đồng/cây.

Những thân cây đã mục ruỗng hoàn toàn đang rất cần được thay thế ngay

Những thân cây đã mục ruỗng hoàn toàn đang rất cần được thay thế ngay

Để làm rõ hơn về hiện tượng này, chiều 9/10, PV đã có buổi làm việc với bà Vương Thị Mai Hương – Phó tổng Giám đốc công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ Bình Minh tại phòng giao dịch của công ty.

Vị Phó Tổng Giám đốc cho hay: "Chúng tôi sẽ khắc phục sớm, dự kiến sau ngày 25/6 sẽ thay thế xong xuôi và mời Ban Quản lý đến nghiệm thu".

Trước câu hỏi về năng lực của nhà thầu, bà Hương tái khẳng định đó là sự cố ngoài ý muốn, đồng thời cho biết đơn vị bà đang công tác chuyên về lĩnh vực cây xanh, có bề dầy kinh nghiệm và có đầy đủ kỹ thuật trồng cây.

"Cây giống đều là những cây tốt và được chọn lọc kỹ trong vườn ươm của chúng tôi. Tuy nhiên ra ngoài có thể do khí hậu, thổ nhưỡng nên cây không sống được. Như thế này chúng tôi cũng bị thiệt hại", bà Hương nói thêm.

Bà Vương Thị Mai Hương (trái) cùng Trưởng phòng Hành chính công ty Bình Minh trong buổi làm việc với PV

Bà Vương Thị Mai Hương (trái) cùng Trưởng phòng Hành chính công ty Bình Minh trong buổi làm việc với PV

Cũng tại buổi làm việc, bà Hương khẳng định sẽ hoàn toàn sử dụng vốn của công ty Bình Minh cho hoạt động thay mới những cây chết, dù số lượng lên tới hàng trăm cây.

"Sẽ không có chuyện được trợ giá dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Chúng tôi đã chấp nhận giao kết đó và chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc", bà Hương khẳng định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại