Anh em họ Trần thống lĩnh Kinh Đô, kiếm hàng chục tỷ trong 1 ngày

Pha Lê |

Kinh Đô được coi là một trong những doanh nghiệp “gia đình trị” vì quyền lực của nhà họ Trần vẫn luôn vượt trội tại đây.

Ngày 8/6, các mã chứng khoán trên sàn có sự biến động khá nhỏ, mức tăng/giảm điểm thấp.

Theo đó, kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 1,76 điểm, tương đương 0,3% lên mức 579,83 điểm.

Chỉ số VN30Index theo đó cũng tăng 2,29 điểm, tương đương 0,39% lên 594,51 điểm.

Toàn sàn có 135 mã  tăng giá, 65 mã đứng giá và 102 mã giảm giá.

Trong “rổ 30” mã chứng khoán hàng đầu Việt Nam, trừ mã cổ phiếu OGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương có mức giảm kịch sàn thì có 15 mã tăng giá từ 100 – 1.100 đồng/cổ phiếu và 13 mã giảm từ 100 – 600 đồng/cổ phiếu.

Trong số 15 mã tăng giá thì tăng mạnh nhất chính là mã KDC của Công ty cổ phần Kinh Đô do hai anh em ông Trần Kim Thành và Trần Lệ Nguyên làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT.

Kết thúc phiên giao dịch, KDC tăng thêm 1.100 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 2,8%, chốt mốc 41.000 đồng/cổ phiếu.

Kinh-Đô, KDC, Trần-Lệ-Nguyên, Trần-Kim-Thành, doanh-nhân, hàng-tiêu-dùng, mỳ-ăn-liền, dầu-ăn, cà-phê, Buffon, Phạm-Đình-Nguyên
Hiện nay, quyền lực vẫn tập trung phần lớn trong tay của gia đình nhà họ Trần.

Kinh Đô được coi là một trong những doanh nghiệp “gia đình trị” vì quyền lực của nhà họ Trần vẫn luôn vượt trội tại đây.

Ông Trần Kim Thành giữ cương vị Chủ tịch HĐQT công ty. Ông Trần Lệ Nguyên (em trai ông Thành) với chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (CEO).

Trong bộ máy quản trị của Kinh Đô còn có ông Trần Quốc Nguyên (em trai ông Thành) hiện đang là Thành viên HĐQT.

Vợ của ông Trần Kim Thành - bà Vương Bửu Linh và vợ của ông Trần Lệ Nguyên - bà Vương Ngọc Xiềm cũng giữ vị trí Thành viên HĐQT.

Ngoài ra, các thành viên khác trong đại gia đình này là Vương Thu Bình, Trần Vinh Nguyên, Vương Quốc Trụ, Vương Bửu Ngọc và Vương Thu Lệ cũng nắm giữ khá nhiều cổ phiếu KDC.

Bà Vương Thu Lệ là người nắm giữ ít cổ phiếu của công ty nhất. Tính đến hết ngày 10/12/2014, bà Lệ có trong tay 11.008 cổ phiếu KDC.

Trong đế chế Kinh Đô, dù ông Thành là Chủ tịch HĐQT nhưng phần lớn cổ phần lại thuộc về em trai ông Thành.

16.786.497 là số cổ phiếu tính KDC đến hết ngày 11/9/2014 ông Nguyên đang sở hữu.

Hiện tại, anh em nhà họ Trần đang nắm hơn 25 triệu cổ phần KDC. Với việc tăng giá cổ phiếu này, đại gia đình họ Trần đã thu về hơn 25 tỷ đồng chỉ trong mấy giờ đồng hồ giao dịch.

Số cổ phiếu các thành viên nhà họ Trần nắm giữ (Nguồn tham khảo: Cafef)

Đầu năm 2014, Kinh Đô đã phát hành 40 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên hơn 2.000 tỷ đồng, thu về khoảng 1.700 tỷ tiền mặt, nhằm phục vụ cho chiến lược mở rộng.

Tại Đại hội cổ đông bất thường cuối 2014, Kinh Đô thông qua việc bán 80% mảng kinh doanh truyền thống của tập đoàn, 20% còn lại có thể được bán trong vòng 12 tháng tới cho nhà đầu tư nước ngoài.

Quyết định này có thể xem như Kinh Đô sẽ rút khỏi thị trường bánh kẹo sau 20 năm hoạt động.

Mới đây nhất, Kinh Đô vừa ký kết hợp tác liên doanh với Saigon Vewong – một công ty Đài Loan chuyên về sản xuất thực phẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại