Mất người, HLV Miura sẽ chơi kiểu Van Gaal?

Thừa Phong |

Trước trận đấu với U23 Lào, chiến lược gia người Nhật đã mất khá nhiều hậu vệ cánh.

Kể từ khi SEA Games khởi tranh, U23 Việt Nam đã có 4 cầu thủ gặp chấn thương ở các mức độ khác nhau.

Đáng ngại hơn, 3 trong số đó là hậu vệ cánh, bao gồm: Minh Tùng, Mạnh Hùng và Tấn Tài (còn lại là tiền đạo Mạc Hồng Quân).

Tấn Tài đã phải về nước sớm. Minh Tùng nghỉ khoảng 3,4 ngày. Còn Mạnh Hùng vừa trở lại tập luyện nhưng vẫn cần theo dõi thêm.

Tính cho đến trước trận đấu chiều nay, HLV Miura chỉ có trong 5 hậu vệ hoàn toàn sung sức. Nếu chẳng may xảy ra bất cứ rủi ro nào, U23 Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng hổng cánh.

Để bảo toàn hàng thủ, HLV Miura có thể lựa chọn chiến thuật 3-5-2 kiểu Van Gaal.

Theo đó, U23 Việt Nam chơi với 3 hậu vệ Tiến Dũng, Ngọc Thịnh và Thanh Hiền còn Văn Tiến trấn giữ khung thành. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là Huy Hùng – Duy Mạnh, 2 bên cánh được giao cho Đức Huy và Ngọc Thắng.

U23 Việt Nam theo phong cách 3-5-2
U23 Việt Nam theo phong cách 3-5-2

Trên hàng công, Phi Sơn sẽ đá lùi hỗ trợ cho cặp tiền đạo Văn Toàn – Thanh Bình.

Điểm nhấn trong sơ đồ này là Đức HuyHồ Ngọc Thắng. Cả hai đều sở hữu thể lực và tốc độ tốt cùng lối chơi cực kỳ xông xáo.

Họ có thể vừa dâng lên tấn công và lùi xuống phòng ngự khi cần thiết.

Với cách bố trí kiểu Van Gaal, HLV Miura vừa đảm bảo được sức mạnh cho U23 Việt Nam, vừa “tiết kiệm” được hậu vệ.

Khi những cầu thủ chấn thương đạt trạng thái thể lực tốt nhất, đoàn quân áo đỏ sẽ trở về lối đá 4-4-2 quen thuộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại