Nhà tuyển dụng bị chỉ trích vì nhạo báng sinh viên Ngoại thương

PV |

Cách ăn nói không hay ho của vị giám đốc này đang trở thành tâm điểm ném đá của dân mạng.

Ngày hôm qua (2/6), một bức ảnh chụp lại màn hình mail trả lời đơn xin việc của một sinh viên Ngoại thương xuất hiện trên mạng và đang gây bão dư luận.

Email này là phản hồi của một người hiện đang giữ chức Art Director (Tạm dịch: Giám đốc nghệ thuật) tên Đ. của một công ty gửi lại cho ứng viên ĐH Ngoại thương.

Đoạn mail viết: “Anh từ chối tiếp nhận hồ sơ của em vì nó thiếu sự tôn trọng với nhà tuyển dụng (không có cover letter, CV sơ sài).

Anh không biết em giỏi giang đến đâu và tài ba đến chừng nào nhưng những quy tắc cơ bản như vậy mà em còn chưa nắm vững thì anh khuyên em nên học lại Giáo dục công dân nhé”.

Ngay khi đoạn email này được chia sẻ trên mạng xã hội, nó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng với những luồng ý kiến trái chiều.

Nhiều sinh viên mới ra trường, đặc biệt là những ai là sinh viên, cựu sinh viên ĐH Ngoại thương đều cảm thấy bị “tổn thương” khi đọc email này.

Hầu hết ý kiến cho rằng việc một người ở vị trí quản lý mà dùng những lời nói đầy miệt thị, nhạo báng đối với một sinh viên mới ra trường là một hành động không thể chấp nhận được.

Vị giám đốc tên Đ. thêm dầu vào lửa khi tiếp tục chê bai sinh viên Ngoại thương.

Thậm chí Đ. còn công khai tiếp tục chỉ trích sinh viên Ngoại thương trên mạng xã hội. Những dòng bình luận, chia sẻ của anh này về sinh viên Ngoại thương đều nhận phải phản bác gay gắt từ cộng đồng mạng.

Một người dùng facebook có nickname Tran Ngoc Vu viết: “Mình không phủ nhận một số bạn học Ngoại thương tỏ ra khá kiêu căng nhưng không phải tất cả đều như vậy. Và nhạo báng ai thì cũng đều không nên”.

Một bạn khác thì gay gắt hơn: “Học trường nào thì cũng có người thế nọ thế kia, nhưng đừng vơ đũa cả nắm.

Chửi tất cả sinh viên Ngoại thương thì anh cũng nên xem lại nhân cách của mình có xứng đáng ngồi ở vị trí giám đốc không hay là ngồi ở ghế trường cấp 1”.

Sau khi nhận hàng tá gạch đá vì email chê bai kia của mình, Đ. đã lên trang cá nhân và đăng lời xin lỗi:

"Gửi lời xin lỗi tới toàn thể Sinh viên và Giáo viên FTU.

Thời gian qua tôi có gặp một số vấn đề khó khăn trong cuộc sống và công việc, dẫn tới việc mất tự chủ và không kiềm chế được cơn nóng giận.

Tôi không có ý định ôm đũa cả nắm và đẩy hết mọi lỗi lầm cho sinh viên FTU.

Với tư cách cá nhân và nhân viên công ty…, tôi một lần nữa gửi lời xin lỗi đến toàn thể các bạn FTU.

Mong các bạn tha thứ, xin cám ơn!"

Giám đốc nhận gạch đá vì chế nhạo sinh viên Ngoại thương
Tuy nhiên, đến lúc này cuộc tranh luận giữa việc bênh vực hay ném đá sinh viên Ngoại thương vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại