U23 Việt Nam vs U23 Myanmar: Không đi Thái thì sao?

Đoàn Dự |

Không thể theo chân các đàn anh sang Thái Lan, trận đấu chiều này sẽ là lời khẳng định từ Công Phượng về khả năng của mình.

17h00, SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh), giao hữu U23 Việt Nam vs U23 Myanmar

Nỗi buồn của Công Phượng

Các cầu thủ HAGL vẫn thường khẳng định Công Phượng chính là nhân tố hài hước nhất, là “chú hề” thường xuyên trêu chọc, tạo tiếng cười trong CLB phố Núi.

Vậy mà suốt từ ngày đầu đợt lên U23 này, rất ít khi thấy Phượng cười. Việc được đôn lên tập cùng các đàn anh ĐTQG cũng chẳng khiến Phượng vui.

Tất nhiên khi khởi động suốt cả hiệp 2 trận gặp Triều Tiên mà không được ra sân, Công Phượng có lý do để buồn.

Một cầu thủ chuyên nghiệp dĩ nhiên hiểu, như thế có nghĩa là ông Miura chưa có ý định để Phượng thi đấu trong màu áo cao nhất ở cấp quốc gia.

Việc cho “vời” tiền đạo HAGL lên tập chung với các đàn anh cũng chỉ để đủ quân số và “học việc” mà thôi.

Cuối cùng, chính thức chấm dứt những đồn đoán của NHM, HLV Miura đã chốt đội hình tuyển quốc gia sang Thái Lan đá vòng loại World Cup. Không có Công Phượng.

Dù lý do hợp lý đến đâu, chắc chắn quyết định này vẫn khiến Công Phượng đôi chút buồn phiền. Vấn đề là ở lại U23, ngôi sao này sẽ làm gì để khẳng định bản thân?

Công Phượng liệu có thể hiện được mình trước U23 Myanmar chiều tối nay?

Công Phượng liệu có thể hiện được mình trước U23 Myanmar chiều tối nay?

Phượng chưa tìm lại được phong độ?

Ở trận U23 Việt Nam gặp Hải Phòng, dù đối phương không đem đến đội hình mạnh nhất và thi đấu ở mức quyết tâm vừa phải nhưng Công Phượng cũng chưa thể hiện được mình.

Tiền đạo này có vài pha kiến tạo tốt, song các tình huống cho riêng mình lại thiếu rõ rệt, hiệu quả. Một hình bóng Công Phượng đáng sợ ở vòng loại U23 châu Á vẫn chưa trở lại.

Tất nhiên dù chiều nay có chơi tệ ra sao, gần như chắc chắn Phượng vẫn ở lại trong danh sách cuối cùng của HLV Miura sang Singapore.

Nhưng trong bối cảnh hiện tại, Phượng chắc chắn sẽ cố gắng hết mình, để chứng minh khả năng cho những ai đang nghi ngờ anh vì không được đi Thái Lan.

Vẫn chưa chính thức chốt danh sách đá SEA Games 28

Mới đây, HLV Miura được cho là đã chốt danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 28. Tuy nhiên danh sách này chỉ là gửi sớm cho lãnh đạo đoàn TTVN sang Singapore trước mà thôi.

Sát ngày thi đấu, ông thầy Nhật Bản vẫn có thể thay đổi, nếu phát hiện ra các nhân tố chấn thương hoặc phong độ sa sút rõ rệt.

Điều ấy có nghĩa trong trận đấu chiều này, cầu thủ nào đã được chọn sẽ tiếp tục phải nỗ lực hết sức. Còn những cái tên bị loại nếu có thể ra sân, sẽ là cơ hội cuối cùng ghi điểm.

Myanmar không phải đối thủ dễ chơi nhưng cũng không quá khó. Trước một chủ nhà đầy quyết tâm như vậy, đối thù này có thể sẽ bị đánh bại đậm đà!

Dự đoán: 3-1

ĐH dự kiến

>>> Hai khác biệt biến Miura thành "sát tinh" của Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại