Văn Toàn tiết lộ điều ít biết về Công Phượng

Lupo |

Tiền đạo của U23 Việt Nam đã chia sẻ nhiều điều liên quan đến người đồng đội của mình.

Ngay từ khi “xuất đầu lộ diện” trong màu áo U19 Việt Nam, Công PhượngVăn Toàn gần như luôn gắn với nhau.

Không chỉ phối hợp ăn ý trong trận đấu, bên ngoài sân cỏ cặp đôi này tỏ ra rất thân thiết.

Con đường bóng đá của Phượng và Toàn khá giống nhau, đều tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam, lên thi đấu tại V-League cho HAGL và giờ là thành viên đội U23.

Tại môt buổi phỏng vấn mới đây với Zing, Văn Toàn đã tiết lộ nhiều chuyện xoay quanh sự nghiệp, cuộc sống của mình, và không ngạc nhiên khi cái tên Công Phượng xuất hiện khá thường xuyên:

“Tôi chơi thân nhất với Công Phượng. Lần đầu tới học viện, Công Phượng là một người trầm tính, ít nói và thường e dè khi tiếp xúc với mọi người.

Sau đó, khi đã quen, Phượng cởi mở và vui vẻ hơn. Trong cuộc sống, Phượng là một người có khả năng tự lập.

Bên cạnh đó, Phượng cũng rất khéo và có biệt tài sửa chữa nhiều thiết bị gia dụng. Những đồ gia dụng mà khó sửa, tôi đều để Phượng giúp vì không khéo tay lắm. Phượng cũng là cầu thủ có biệt tài cắt tóc đẹp nhất đội”.

Văn Toàn, Công Phượng rất tâm đầu ý hợp
Văn Toàn, Công Phượng rất tâm đầu ý hợp

Văn Toàn cũng tâm sự về kỷ niệm tuổi thơ với bóng đá. Từ năm 4 tuổi, anh đã được bố mua tặng một trái bóng.

Sau đó, Toàn còn được đưa đi xem rất nhiều giải đấu lớn nhỏ ở xã. Nhờ đó, bóng đá đến với anh như một điều tự nhiên.

Nhờ Học viện HAGL Arsenal JGM, ước mơ của Toàn được chắp cánh. Hiện tại dù gặp nhiều khó khăn và đã “tịt ngòi” khá lâu, anh vẫn tự tin vào khả năng của mình.

U23 Việt Nam, Toàn học được nhiều điều mới mẻ từ HLV Miura và các đồng đội mới. Nhờ đó, tiền đạo 19 tuổi trở nên hoàn thiện hơn.

tuyển thủ u23 việt nam
nguyễn văn toàn
"Ở đội tuyển, nhiều cầu thủ có khả năng kiến tạo tốt và đang trong giai đoạn kết dính với nhau. Nếu chưa có một ai có thể thực sự hiểu lối chơi, tôi sẽ cố gắng tự tạo cơ hội cho mình. Quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của đội tuyển vì bóng đá là môn thể thao tập thể"

Nhắc tới SEA Games, Toàn rất hào hứng. Trong thời gian khoác áo U19 Việt Nam, anh từng nhiều lần phải về nhì, do đó rất hiểu cảm giác thất bại.

Cầu thủ quê Hải Dương còn hứa sẽ hát tặng các CĐV một bài nếu như cùng U23 giành được chiếc huy chương vàng.

>>> Con số 0 làm HLV Miura hoảng hốt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại