Đổ xô đến xem loài hoa giống hoa ưu đàm cực quý hiếm tại chùa

Hải Sơn |

Trụ trì chùa Bách Môn (Bắc Ninh) vừa phát hiện một đám cây lạ có sợi li ti màu trắng, có nhiều điểm giống với hoa ưu đàm rất quý hiếm và linh thiêng của nhà Phật.

Đại đức Thích Giác Đạt – Trụ trì chùa Bách Môn (Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết, ngày 2/5, khi đang đi thăm vườn hoa lan trong chùa thì sư ông tình cờ phát hiện bên ngoài một giỏ hoa lan bám các sợi li ti màu trắng có nhiều đặc điểm giống với hoa ưu đàm rất quý hiếm.

"Cả thảy trên bình hoa đó có 8 bông. Không biết đây có phải là hoa ưu đàm không nhưng quan sát bằng mắt nó có nhiều điểm giống với loài hoa quý hiếm này mà trước kia chúng tôi chỉ được nghe thấy" - vị trụ trì này cho hay.

Từ khi phát hiện ra loài cây có thân, hoa lạ này, nhà chùa đã chuyển cả bình hoa lan đó vào bên trong chùa.

Trước thông tin cây lạ trên loan ra ngoài, nhiều người dân tứ phương đã đến chùa để được tậm mắt nhìn thấy loài hoa bí ẩn này.

Theo thuyết nhà Phật, hoa có tên là Udumbara hay còn gọi là ưu đàm bà la, gọi tắt là ưu đàm (hoa ưu đàm). Tương truyền loài hoa linh thiêng của nhà Phật này "3.000 năm mới nở một lần". Hoa ưu đàm còn có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ trời”.

Một số hình ảnh PV ghi lại loài cây có các sợi li ti màu trằng, có nhiều đặc điểm giống với hoa ưu đàm rất quý hiếm tại chùa Bách Môn:

Thân của cây này cao tầm gần 2cm, hoa từng chùm trong suốt li ti

Thân của cây này cao chừng khoảng 2cm, hoa tạo thành từng chùm trong suốt li ti.

Nhiều người đến chụp loài cây giống với hoa ưu đàm này...

Nhiều người đổ xô đến chụp loài hoa giống với hoa ưu đàm này...

>>>Xem thêm clip loài hoa giống hoa ưu đàm ở chùa Bách Môn

 

>> Bệnh viện trả về chờ chết, bệnh nhân ung thư phục hồi khó tin?
 >> Ngư phủ khiếm thị mỗi ngày bắt gần 50 kg cá
>> Lương y chữa hơn 5.000 ca ung thư: Chủ tịch Hội Đông y lên tiếng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại