Cận cảnh cách cảnh sát Trung Quốc "xử" dân đa cấp

Hải Võ |

Hoạt động kinh doanh đa cấp tại Trung Quốc là phi pháp và nhà chức trách nước này không ngần ngại "xử" thẳng tay các "ổ đa cấp".

Trang Wangyi (Trung Quốc) đưa tin, khoảng 21h hôm 27/4, hàng chục thành viên "băng nhóm" bán hàng đa cấp đã bị cảnh sát Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc bắt giữ tại một khu chung cư cao cấp thuộc khu kinh tế Côn Minh.

Cụ thể, nhóm này đã thuê nhiều căn hộ tại khu chung cư Asean Forest thuộc thành phố Côn Minh làm "đại bản doanh" để thực hiện hoạt động kinh doanh đa cấp. Thành viên tham gia công ty đa cấp này tới từ nhiều tỉnh thành Trung Quốc.

Sau khi bị cảnh sát khống chế, các nghi phạm đều hùng hồn tuyên bố "đến Côn Minh du lịch". Thậm chí, khi cảnh sát đưa ra bằng chứng là các cuốn sổ tay ghi chép thông tin bán hàng đa cấp, có người vẫn cãi cố là... tập viết chữ.

Các cuốn "vở ghi" của dân đa cấp chủ yếu là những nội dung như "8 bước để thành công", "cách hẹn và tiếp cận khách hàng"...

Theo Wangyi, các nghi phạm tự xưng "là một gia đình", đồng thời mỗi ngày đều có một cuộc "họp giao ban gia đình".

Công việc hàng ngày của các nhân viên đa cấp là "gặp khách hàng" và "tổng kết", mỗi tuần phải có báo cáo kết quả với cấp trên. Bọn họ cũng có chỉ tiêu mở rộng mạng lưới quan hệ như gia đình, bạn bè...

Trước đó, cảnh sát Côn Minh cho biết đang thực hiện chiến dịch truy quét các nhóm kinh doanh đa cấp ẩn mình trong các chung cư cao cấp tại địa phương.

Được biết, tính đến 22/4, đã có 35 "ổ đa cấp" bị triệt phá và 112 nhân viên kinh doanh bị bắt giữ. Các nhóm kinh doanh đa cấp chủ yếu thông qua Wechat, QQ... cùng nhiều công cụ khác để phát triển "mạng lưới chân rết".

Một số hình ảnh truy quét "ổ đa cấp" của cảnh sát Côn Minh (Nguồn: Wangyi):

Các thành viên của nhóm kinh doanh đa cấp bị cảnh sát khống chế tại khu vực công cộng của chung cư.

Các thành viên của nhóm kinh doanh đa cấp bị cảnh sát khống chế tại khu vực công cộng của chung cư.

Trong đợt truy quét tối 27/4, có 13 ổ đa cấp bị phá với hơn 80 nghi phạm bị bắt. Trong đó có 10 người cấp tổng giám đốc và 20 người cấp trưởng phòng.

Trong đợt truy quét tối 27/4, có 13 "ổ đa cấp" bị phá với hơn 80 nghi phạm bị bắt. Trong đó có 10 người cấp "tổng giám đốc" và 20 người cấp "trưởng phòng".

Bên trong căn hộ mà một nhóm đa cấp thuê để làm đại bản doanh.

Bên trong căn hộ mà một nhóm đa cấp thuê để làm "đại bản doanh".

Sau khi bị cảnh sát bắt, có người chống chế là đến uống nước, người khác thì nói đến xem tivi...

Sau khi bị cảnh sát bắt, có người chống chế là "đến uống nước", người khác thì nói "đến xem tivi"...

Một người đàn ông trung niên ra dấu chữ V khi bị cảnh sát đưa đi.

Một người đàn ông trung niên ra dấu chữ "V" khi bị cảnh sát đưa đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại