Tổng thống Putin được món "hời" từ vợ tỷ phú Nga

Hàn Giang |

Vợ của người đàn ông giàu nhất nước Nga yêu cầu chồng mình bồi thường một nửa trong tổng số tài sản trị giá 10 tỷ euro. Tuy nhiên, điều đặc biệt là nếu thắng trong vụ kiện, người phụ nữ này sẽ trao hết cho Tổng thống Putin.

Vợ cũ của người đàn ông giàu nhất nước Nga đã đệ đơn kiện lên tòa án, yêu cầu bồi thường 5 tỷ euro. Và cho biết rằng, mình sẽ trao hết số tài sản nhận được trong vụ kiện cho tổng thống Putin.

Natalia Potanina, vợ cũ của nhà tài phiệt Vladimir Potanin, khẳng định rằng 50% cổ phần trong mỏ khai thác khổng lồ Norilsk Nickel và và 50% tại công ty đầu tư quốc tế Interros là thuộc sở hữu của mình.

Do đó, người phụ nữ này cho rằng mình xứng đáng nhận được một nửa trong tổng số tài sản 5 tỷ euro của ông Potanin.

Bà Potanina, người đã ly hôn với ông Potanin vào năm ngoái, hứa sẽ trao toàn bộ số cổ phần trong Norilsk Nickel cho chính phủ Tổng thống Putin, nếu bà giành được thắng lợi trong vụ kiện tỷ phú Potanin tại tòa án Presnensky ở Moscow vào hôm nay.

Tong Thong Nga
Vợ chồng nhà tài phiệt Vladimir Potanin.

“Tôi có ý định đưa toàn bộ số cổ phiếu của mỏ khai thác Norilsk Nickel về dưới sự quản lý của nhà nước,” báo Times trích dẫn lời phát biểu của bà trước vụ kiện, và cho rằng có lẽ vợ cũ của nhà tỷ phú đang cố gắng sử dụng tình yêu nước để giành thắng lợi trong vụ kiện với chồng cũ của mình.

Ông Potanin là thành viên sáng lập của một trong những tập đoàn hàng đầu tại Nga. Người đàn ông này đã thu mua hàng loạt công ty và tài sản nhà nước của Liên Xô với gia thấp sau khi cường quốc này sụp đổ.

Sinh ra tại Moscow vào năm 1961, Potanin đã sống trong sự sung túc từ thời thơ ấu và học tại một trong những trường học tốt nhất của đất nước.

Sau khi sự độc quyền của nhà nước về thương mại với nước ngoài bị bãi bỏ vào năm 1990, Potanin hợp tác với Mikhail Prokhorov để xây dựng nên công ty đầu tư quốc tế Interros.

Từ Interros, ông thành lập hàng loạt các tổ chức tài chính và ngân hàng khác nhau. Năm 1995, khi Nga bắt đầu bán cổ phiếu thay thế cho các khoản vay, công ty của ông Potanin đứng sau kế hoạch này và thắng mọi cuộc đấu giá mà họ tham gia.

Tổng cộng, ông đã mua lại cổ phần của gần 20 tổ chức và công ty trước đây hoạt động dưới sự điều hành của nhà nước, bao gồm cả Norilsk Nickel.

Nhà tài phiệt này trước đó là một đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Nga Yeltsin, và trong thời điểm hiện tại, ông Potanin cũng là một trong những nhân vật có quyền lực trong chính phủ của Tổng thống tin Putin.

Potanin kết hôn với bà Natalia Potinina vào năm 1984, và có 3 người con. Theo một cuộc phỏng vấn bà Pontinina trước đó, mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu tan vỡ cách đây 7 năm, và trong tháng 12.2013, ông Potanin đã đệ đơn ly hôn.

Không lâu sau, người vợ cũ của nhà tài phiệt đã phát động một cuộc chiến pháp lý, nhằm giành một nửa trong số tài sản của ông.

Luật sư của bà Potanina, Filipp Ryabchenko, cho biết hiện ông đang theo dõi toàn bộ số tài sản của nhà tỷ phú, mà nhiều nguồn tin cho rằng sẽ được dùng toàn bộ để làm từ thiện trên toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại