Vì sao nhiều bức pano tuyên truyền ở Thanh Hóa vội vã bị gỡ bỏ?

Long Nguyễn |

Ngày 2/5, 2 tấm áp phích phản cảm treo ở quảng trường 25B TP Thanh Hóa đã được gỡ bỏ và thay thế, chỉ đúng 1 ngày trước khi hoàn thành sứ mệnh... tuyên truyền.

Tại TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), kể từ đầu tháng 4, ngoài những cờ hoa rực rỡ giăng khắp các nẻo đường để chào mừng các ngày lễ trọng đại của địa phương cũng như đất nước, còn thấy sự xuất hiện của nhiều pano, áp phích, băng rôn... cổ động tuyên truyền.

Phần nhiều trong số chúng được cho là để quảng bá cho Năm du lịch Quốc gia 2015 với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới” mà Thanh Hóa có Thành nhà Hồ đã được Unesco công nhận là di sản thế giới năm 2011.

Tuy nhiên, có một số hình ảnh tuyên truyền cổ động gây phản cảm cho người dân và du khách, để lại những luyến tiếc và bức xúc không đáng có.

Tấm ảnh Bác Hồ hút thuốc khi quàng khăn cho các cháu thiếu nhi

Tấm ảnh Bác Hồ hút thuốc khi quàng khăn cho các cháu thiếu nhi

Đầu tiên đó là tấm pano có chủ đề Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), phía dưới bức ảnh có ghi một dòng chữ in đậm với nội dung: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh…”.

Anh Nguyễn Hữu Phương, một du khách đến từ Hà Nội, ngày 29/4, phản ánh đến PV:

"Xin tòa soạn gửi những phản ánh cùa chúng tôi đến những người có trách nhiệm. Bác Hồ thường hút thuốc nhưng cũng biết đó là thói xấu và luôn khuyên mọi người không được học theo.

Đây cũng là ngữ cảnh của nhiều chục năm trước, khi tác hại của thuốc lá chưa được đánh giá đúng mức.

Có rất nhiều tấm hình thể hiện tình cảm của Bác với các cháu thiếu nhi, không hiểu tại sao họ lại sử dụng hình ảnh này. Thật khó có thể nói với điếu thuốc trên môi, bức ảnh này còn giá trị tuyên truyền".

Ngoài sự cố đáng tiếc là để hình Bác hút thuốc, những tấm pano được treo dọc khu vực quảng trường Lam Sơn này còn thể hiện sự cẩu thả không đáng có trong thiết kế khi mặt mũi các em thiếu nhi phía sau đều nhăn nheo như... mặt khỉ, rất phản cảm.

Không chỉ dừng lại ở đó, tại khu vực Trung tâm hội nghị 25B còn có nhiều tấm pano, áp phích có hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng lại thiếu 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Tấm pano không có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Tấm pano không có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Đây là những sự cố khiến những người chứng kiến cảm thấy rất thất vọng bởi cung cách làm việc qua loa, cẩu thả của những người có trách nhiệm.

Ngày 2/5, theo quan sát của PV, những tấm pano, áp phích phản cảm nói trên đã không còn hiện diện, thay thế vào đó là những hình ảnh cổ động, tuyên truyền khác đẹp đẽ và nhân văn hơn.

Những hình ảnh phản cảm đã được vội vã gỡ bỏ và thay thế bằng nội dung khác

Những hình ảnh phản cảm đã được vội vã gỡ bỏ và thay thế bằng nội dung khác (ảnh: Thế Long)

Cùng ngày, trao đổi với PV xung quanh sự cố đáng tiếc này, bà Vương Thị Hải Yến (PGĐ sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa) gửi lời cảm ơn đến những phản ánh của độc giả cũng như tòa soạn và xác nhận, những tấm áp-phích và pano phản cảm đã được thay thế.

Tuy nhiên, bà Yến cho biết trách nhiệm thiết kế và in ấn thuộc đơn vị cấp trên, cụ thể là của Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VH-TT&DL.

"Đây là hệ thống tranh cổ động trực quan kỉ niệm ngày lễ lớn của đất nước và 50 năm Hàm Rồng chiến thắng do Cục Văn hóa cơ sở thực hiện. Thời gian thực hiện từ 3/4 - 3/5/2015", bà Yến thông tin.

Một bức pano khác về Bác Hồ nhìn đẹp đẽ và cẩn thận hơn

Một bức pano khác về Bác Hồ nhìn đẹp đẽ và cẩn thận hơn (ảnh: Thế Long)

Như vậy, nói như bà Yến thì có một sự thật khá phũ phàng rằng mặc dù đã được vội vã gỡ bỏ, nhưng với sứ mệnh 30 ngày tuyên truyền, hệ thống tranh cổ động này đã được treo lên tới... 29 ngày và chỉ được phát hiện và thay thế trước đúng 1 ngày hết hạn.

Đã thế, việc phát hiện ra sai sót cũng có vẻ cũng đến từ sự phản ánh của người dân và báo chí chứ không phải từ nội bộ những người quản lý khiến dư luận có quyền đặt nghi ngại vào sự bàng quan của những người có trách nhiệm...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại