Những hành động "quá khích" gây tranh luận của sao Việt

Ngân An |

Vì quá khích, vì muốn đốt nóng không khí của buổi biểu diễn, nhiều ca sĩ đã chọn cách hành động không giống ai.

Đã qua rồi thời kỳ ca sĩ lên sân khấu chỉ có hát và hát. Showbiz Việt hiện nay, ngoài trưng trổ giọng hát phần lớn các ca sĩ đều có "chiêu" riêng để thu hút khán giả.

Với những người tự tin vào sự hóm hỉnh hay sâu sắc của bản thân, họ giữ chân người nghe bằng những câu chuyện về cuộc sống riêng hay về thế giới showbiz đầy hào nhoáng...

Số còn lại gây chú ý bằng trang phục, bằng vũ đạo...Thế nhưng đôi khi, sự máu lửa ấy vô tình đẩy mọi thứ đi xa giới hạn của nó, để lại không ít rắc rối và điều tiếng.

Nhà hát Lớn Hà Nội trong tâm trí của những người yêu nhạc vốn là nơi sang trọng, lịch sự. Ấy vậy mà có lúc, công chúng lại phải chứng kiến màn leo trèo chẳng giống ai của một ca sĩ trẻ tuổi khi biểu diễn trong một đêm nhạc cách đây gần 2 năm.

Là người khá phóng khoáng và sôi nổi, Dương Triệu Vũ đến với khán giả Hà Nội bằng rất nhiều ca khúc sôi động như: Trái tim ngục tù, Phố vắng em rồi...

Hành động của Dương Triệu Vũ khiến không ít người ngỡ ngàng. Người hưởng ứng, kẻ lắc đầu.
Hành động của Dương Triệu Vũ khiến không ít người ngỡ ngàng. Người hưởng ứng, kẻ lắc đầu.

Trong khi hát, để khuấy động không khí, Dương Triệu Vũ liều lĩnh leo lến ghế của khán giả. Đứng vắt vẻo trên đó, nam ca sĩ điển trai còn bị chới với, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

May mắn là điều tồi tệ ấy không xảy ra. Thế nhưng, có lẽ bản thân Dương Triệu Vũ cũng không lường trước hậu quả của những gì anh đã làm.

Thay cho sự ngỡ ngàng ban đầu khi nam ca sĩ "dũng cảm" trèo lên ghế, khán giả quay sang nhìn nhau chép miệng, lắc đầu. Phần lớn đều cho rằng hành động đó vô cùng phản cảm và hoàn toàn không phù hợp với một không gian như Nhà hát Lớn Hà Nội.

Mặc dù sau chương trình ấy, không có quá nhiều lời trách móc hay chỉ trích được đưa ra nhưng chắc chắn Dương Triệu Vũ đã mất điểm phần nào trong mắt khán giả Thủ đô.

Cũng với hành động tương tự, Hòa Minzy đã nhận được vô số lời chỉ trích vì trèo lên ghế khán giả và hát trong một đêm nhạc diễn ra gần đây.

Hòa Minzy cũng khiến nhiều người tròn mắt khi leo lên ghế để hát.

Hòa Minzy cũng khiến nhiều người tròn mắt khi leo lên ghế để hát.

Vì quá sung, từ trên sân khấu, nữ ca sĩ đến từ Bắc Ninh chủ động tháo tất, tháo giày để tiện chạy về phía khán giả. Như sợ hành động đó chưa đủ khuấy động không khí, cô còn cao hứng leo lên ghế.

Mặc dù hành động này chỉ diễn ra trong vài giây nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để không ít người cảm thấy không hài lòng.

Họ cho rằng việc cô trèo lên ghế để hát là vô cùng phản cảm. Thế nên, dù với lý do gì đi nữa thì việc làm này cũng không nên lặp lại.

Đáp lại những chỉ trích, nữ ca sĩ giữ thái độ ôn hòa. Cô thẳng thắn cho biết đây không phải là lần đầu tiên trèo lên ghế trong một chương trình ca nhạc. Tuy nhiên, từ trước đến nay, cô chưa nhận được bất cứ lời phàn nàn nào.

"Có lẽ không gian của buổi biểu diễn không phù hợp", Hòa Minzy buồn bã.

Từ sự việc lần đó, Hòa Minzy hy vọng, khán giả sẽ hiểu và thông cảm bởi cô chỉ muốn muốn hết mình với âm nhạc và mang đến cho khán giả những màn biểu diễn ấn tượng nhất.

Không ồn ào và để lại nhiều điều tiếng như Hòa Minzy hay Dương Triệu Vũ, Phạm Quỳnh Anh có một cái kết tốt đẹp hơn cho hành động leo ghế.

Phạm Quỳnh Anh phấn khích leo lên ghế hát.

Phạm Quỳnh Anh phấn khích leo lên ghế hát.

Trong một buổi giao lưu giữa đoàn phim thần tượng và sinh viên, trong khi phấn khích, cô đã leo lên một chiếc ghế nhựa để hát hai ca khúc Buổi chiều hôm ấy I Hate Myself For Loving You.

Dù việc mang giày cao gót đứng trên ghế khiến người đẹp không thể di chuyển nhưng bù lại, cô có thể rút ngắn khoảng cách với các bạn sinh viên.

Hành động "phá" kịch bản bất ngờ của nữ ca sĩ xinh đẹp khiến khán giả rất phấn khích. Họ nhảy múa và không ngừng hát theo cô.

Dù đi hát đã lâu và có rất nhiều trải nghiệm thú vị trong nghề nhưng lần biểu diễn ngày hôm đó đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Phạm Quỳnh Anh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại