Cận cảnh “báu vật” của vua Thành Thái được mua lại với giá hơn 1 tỷ

An Sơn |

Chiếc xe này được vua Thành Thái tặng cho mẹ là Thái hậu Từ Minh để đi dạo trong vườn Thượng uyển. Sau khi Hoàng thái hậu Từ Minh qua đời, xe được vua Thành Thái đem bán cho một lính Pháp năm 1907 để lấy tiền mua ôtô.

Sáng 22.4, tại di tích Tả Trà (cung Diên Thọ- Đại nội Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khai mạc trưng bày Không gian tiếp khách của Hoàng thái hậu triều Nguyễn và chiếc xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh -  mẹ vua Thành Thái.

Can canh “bau vat” cua vua Thanh Thai duoc mua lai voi gia hon 1 ty
Toàn cảnh chiếc xe kéo của Hoàng thái hậu Từ Minh. Xe kéo được làm bằng gỗ, cao 136 cm, dài 230 cm (kể cả phần tay kéo), rộng 102cm.

Chiếc xe kéo của Hoàng thái hậu Từ Minh là hiện vật được đấu giá thành công của tỉnh Thừa Thiên- Huế tại Chateau de Cheverny- Pháp vào tháng 6.2014.

Chiếc xe được đấu giá bằng nguồn ngân sách nhà nước do UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế phê duyệt với kinh phí là hơn 1,3 tỷ đồng.

Chiếc xe kéo được làm bằng gỗ, cao 136 cm, dài 230 cm (kể cả phần tay kéo), rộng 102cm. Xe được sơn màu đen và khảm trai với các họa tiết hoa lá và phong cảnh.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung- Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, chiếc xe này được vua Thành Thái tặng cho mẹ là Thái hậu Từ Minh để đi dạo trong vườn Thượng uyển.

Sau khi Hoàng thái hậu Từ Minh qua đời,  xe được vua Thành Thái đem bán cho một lính Pháp năm 1907. Số tiền bán được lúc đó là 400 đồng và được vua dùng để mua một chiếc ôtô.

Năm 1914, xe kéo này đã được trưng bày tại một hội chợ thương mại ở Pháp. Như vậy cổ vật này từng thất lạc khỏi Việt Nam ít nhất 101 năm trước khi được đưa về lại cố cung.

Ông Trung cũng cho biết, hiện vẫn còn rất nhiều cổ vật cung đình Huế  bị thất lạc ở nhiều nước như Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Đơn cử như tại bảo tàng Phế binh của Pháp hiện có trưng bày thanh gươm “Thượng vương bảo kiếm” của Vua Gia Long. 

Việc đưa những cổ vật này hồi hương cần phải có nguồn lực và sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng xã hội.

Can canh “bau vat” cua vua Thanh Thai duoc mua lai voi gia hon 1 ty
Chiếc xe kéo được đấu giá bằng ngân sách với kinh phí 1,345 tỷ đồng
Can canh “bau vat” cua vua Thanh Thai duoc mua lai voi gia hon 1 ty
Chiếc xe kéo nhìn từ phía sau
Can canh “bau vat” cua vua Thanh Thai duoc mua lai voi gia hon 1 ty
Cận cảnh chiếc bánh của xe kéo
Can canh “bau vat” cua vua Thanh Thai duoc mua lai voi gia hon 1 ty
Xe được sơn màu đen và khảm trai với các họa tiết hoa lá và phong cảnh
Can canh “bau vat” cua vua Thanh Thai duoc mua lai voi gia hon 1 ty
Họa tiết hoa lá được làm rất công phu
Can canh “bau vat” cua vua Thanh Thai duoc mua lai voi gia hon 1 ty
Can canh “bau vat” cua vua Thanh Thai duoc mua lai voi gia hon 1 ty
Một trong hai chiếc đèn của xe kéo, nơi bỏ nến thắp sáng để Hoàng thái hậu Từ Minh đi lại vào ban đêm
Can canh “bau vat” cua vua Thanh Thai duoc mua lai voi gia hon 1 ty
Phần tay kéo của chiếc xe kéo
Can canh “bau vat” cua vua Thanh Thai duoc mua lai voi gia hon 1 ty
Không gian tiếp khách của các Hoàng thái hậu triều Nguyễn- nơi đang trưng bày chiếc xe kéo
Can canh “bau vat” cua vua Thanh Thai duoc mua lai voi gia hon 1 ty
Bộ bàn ghế Hoàng thái hậu từng tiếp khách

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại