HLV Miura nín thở chờ “máy quét” trở lại

Lupo |

Tiền vệ Duy Mạnh vẫn chưa thể trở lại tập luyện cùng toàn đội vào ngày hôm nay.

Sau những ngày liên tiếp tập nặng, thời gian gần đây HLV Miura đã bắt đầu giảm nhẹ khối lượng cho toàn đội.

Các cầu thủ được yêu cầu thả lỏng và tập với bóng nhẹ nhàng nhằm đạt được thể lực sung mãn nhất vào thời điểm vòng loại giải U23 châu Á khởi tranh.

Những cầu thủ dính chấn thương nhẹ như Huy Toàn, Hồ Ngọc Thắng đều đã bình phục. Tuy nhiên người được HLV Miura rất chờ đợi là Duy Mạnh vẫn chưa thể trở lại.

Lần tập trung cùng U23 Việt Nam này, tiền vệ đang chơi cho Hà Nội T&T khá “đen”. Ngay từ những ngày đầu, anh đã phải tập riêng cùng Xuân Trường.

Khi đó, các bác sĩ dự kiến Duy Mạnh chỉ mất vài ngày để đạt 100% thể lực.

Duy Mạnh vẫn phải tập riêng (ảnh: Kênh 14)
Duy Mạnh vẫn phải tập riêng (ảnh: Kênh 14)

Tuy nhiên, quá trình bình phục chấn thương của anh đã chậm hơn dự kiến khá nhiều. Duy Mạnh liên tiếp vắng mặt trong các trận giao hữu.

Kéo theo đó, cặp tiền vệ được coi là tốt nhất của U23 Việt Nam là Tuấn Anh – Duy Mạnh cũng chưa có dịp xuất hiện cùng nhau.

Nếu cầu thủ của Hà Nội T&T không kịp góp mặt trong trận đấu với U23 Malaysia, nhiều khả năng HLV Miura sẽ để Hữu Dũng đá chính.

Duy Mạnh từng thi đấu trong màu áo U19 Việt Nam ở cúp Nutifood hồi đầu năm 2014. Tại V-League 2015, anh là trụ cột của Hà Nội T&T, đã chơi 7/8 trận và có một bàn thắng.

Sở hữu lối chơi giàu sức mạnh và nhiệt tình, Duy Mạnh được ví như “máy quét” của ở khu vực giữa sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại