Hà Nội: Nam thanh niên đeo biển “Tôi là một cây xanh” gây chú ý

Sáng 20/3, một nam thanh niên đeo tấm biển “Tôi là một cây xanh” vào cổ đứng dưới hố cây cổ thụ mới bị đốn hạ - đoạn qua công viên Thống Nhất (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của nhiều người đi đường

Sáng nay, anh Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) đeo tấm biển có dòng chữ “Tôi là một cây xanh” (I am a tree) vào cổ đứng dưới hố cây cổ thụ mới bị đốn hạ thu hút sự quan tâm của nhiều người đi qua tuyến đường Lê Duẩn, đoạn gần công viên Thống Nhất (Hà Nội) gây sự chú ý của nhiều người.

Hình ảnh anh Tuấn đứng dưới hố cây cổ thụ vừa bị chặt bỏ thu hút sự chú ý của nhiều người.
Anh Tuấn mong mỏi việc chặt bỏ cây nên có chọn lọc tránh tình trạng chặt hàng loạt.

Nói về việc làm trên, anh Tuấn cho biết, anh muốn chia sẻ với mọi người rằng cây cối cũng có linh hồn, cũng có sự sống và cây xanh là của chung cộng đồng.

“Tôi đồng ý với ý kiến nếu cây cối không phù hợp với cây trồng đô thị dễ gây gãy đổ trong mùa mưa bão thì có thể chặt hạ.

Nhưng chính quyền cần phải lắng nghe người dân nhiều hơn, tránh tình trạng chặt hạ hàng loạt cây xanh như bây giờ”, anh Tuấn bày tỏ.

Hành động trên của anh Tuấn đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của nhiều người dân Thủ đô và người đi đường.

Cũng trong sáng nay, sau khi kiểm tra tình hình, lắng nghe ý kiến công luận, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận, và các đơn vị dừng việc thay thế, hạ chuyển cây xanh hiện nay.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đây là chủ trương đúng, nhưng cách làm chưa hợp lý.

Vì vậy qua kiểm tra, tiếp thu ý kiến đóng góp từ nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng cũng như ý kiến góp ý từ các nhà khoa học, chuyên gia, Hà Nội thống nhất quan điểm dừng lại việc hạ chuyển, thay thế thay thế cây xanh hiện nay.​

Những cây đã hạ chuyển thì phải thay thế cây xanh mới đảm bảo mật độ theo quy hoạch, hoàn thiện hè đường, đảm bảo giao thông đô thị, tổ chức chăm sóc, quản lý theo phân cấp, quy định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại