Con vật lạ ở Vĩnh Phúc: Tại sao treo thưởng 1000 USD?

Thiên Di |

Đại diện Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc khẳng định, hình ảnh con vật lạ ở Vĩnh Phúc là không có thật và số tiền 1000 USD trao thưởng là để "động viên".

Đây là nội dung trao đổi của ông Nguyễn Văn Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc với chúng tôi ngày hôm nay (7/3).

Ông Tâm nói, công an Huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã kết luận rằng, hai tấm ảnh về con vật lạ này được anh Phan Thanh Tùng (25 tuổi) tải về từ mạng internet rồi đưa lên trang facebook cá nhân chứ không phải do chính anh bắt được.

Con vật lạ được cho là bắt được ở Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh con vật lạ do Tùng đăng tải gây xôn xao dư luận.

Về thông tin trao thưởng 1000 USD và tuyển Tùng làm bảo vệ con vật này, ông Tâm cho biết, không có quy định hay cơ chế nào về việc “thưởng” mà đó là biện pháp “nghiệp vụ” để Tùng cung cấp thông tin chính xác về con vật lạ này.

"Chúng tôi thưởng 1000 USD vì nếu đúng sự việc có thật thì các tổ chức quốc tế rất quan tâm. Chúng tôi động viên cháu nói ra sự thật chứ không phải đã trao thưởng ngay lúc đó.

Chúng tôi nói trao thưởng tiền đô chứ không phải tiền Việt Nam là vì đây là vấn đề được không chỉ trong nước mà cả quốc tế quan tâm.

Nếu đúng là Tùng có được hình ảnh thật đó thì chúng tôi có thể thưởng nhiều hơn như vậy. Số tiền 1000 USD không thành vấn đề gì nếu tìm ra con vật quý hiếm. Tuy nhiên, qua xác minh lại không phải sự thật”, ông Tâm nói thêm.

Vị này cho biết thêm, các trường hợp người dân phát hiện ra những con vật lạ, hiếm trên địa bàn mà báo cáo với Chi cục Kiểm lâm thì sẽ được hỗ trợ chút ít tiền công nuôi dưỡng hoặc tìm thấy từ quỹ nghiệp vụ của cơ quan.

Trước đó, sau khi nhận được tin về con vật lạ được đăng tải, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc tìm kiếm ngay để làm rõ thông tin.

Qua đối chiếu hình ảnh với danh mục phân bố động vật tại Việt Nam, con vật lạ này có nhiều đặc điểm giống với loài kỳ nhông của Nhật Bản và có thông tin con vật này không thể xuất hiện ở Vĩnh Phúc được.

Ban đầu, qua bức ảnh con vật được đặt trên mâm, khung cảnh rất Việt Nam nên phía Chi cục cho đó là có cơ sở vì vậy Chi cục đã đưa ra mức trao thưởng 1000 USD.

“Nếu tình huống loài động vật này xuất hiện ở Việt Nam sẽ là thông tin, sự kiện khoa học có giá trị.

Nếu đúng như vậy, chúng tôi rất mừng vì địa bàn đã phát hiện ra con vật lạ cần được bảo tồn trên thế giới. Đó là điều tự hào, vinh dự.

Chúng tôi rất tiếc khi con vật lạ không phải được tìm thấy ở Việt Nam”, ông Tâm bày tỏ.

Giám đốc Bảo tàng Sinh vật
PGS.TS.Nguyễn Lân Hùng Sơn
      Rất khó có thể định loại chính xác nếu chỉ nhìn qua hình ảnh chụp. Nhưng có thể thấy loài trong ảnh khá giống với loài sa giông khổng lồ Trung Quốc - Andrias davidianus (tên tiếng Anh là Chinese Giant Salamander). Nếu phát hiện được loài này ở Việt Nam, so với vùng phân bố gốc hiện biết của loài ở Trung Quốc thì rất có khả năng đây sẽ loài hoặc phân loài mới cho khoa học.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc kết luận, qua sự việc này cần phải rút kinh nghiệm trong quá trình tiếp nhận thông tin, xác minh rõ ràng.

“Đây là việc cần rút kinh nghiệm, một bài học cần cảnh báo đến người dân khi đưa ra thông tin, hình ảnh không chính xác lên các trang mạng gây xôn xao dư luận.

Việc xử lý người cung cấp hình ảnh trên mạng facebook về con vật lạ này như thế nào là do bên cơ quan công an giải quyết”, ông Tâm tái khẳng định.

Như đã đưa tin, hình ảnh một con vật đầu dẹt, màu xám, có 4 chân được Phan Văn Tùng 25 tuổi, làm nghề cắt tóc gội đầu ở Tam Hợp (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đăng tải trên mạng. Tùng còn nói đó là con vật do mình bắt được.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại