Vị trí "quyền lực số 2" Triều Tiên đã đổi chủ?

Hải Võ |

Vị trí "quyền lực số 2" của Triều Tiên mới đây lại có dấu hiệu "đổi chủ" - hãng tin Trung Quốc Chinanews cho hay.

Chinanews ngày 2/3 đưa tin, trong một bản tin về chính trị gần đây của Triều Tiên, truyền thông nước này đã xếp tên của Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên Hwang Pyong-so lên trước tên Bí thư Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae.

Theo đó, hôm 28/2, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát Trung tâm kỷ niệm Tổ quốc chiến tranh thắng lợi Bình Nhưỡng. Tháp tùng ông Kim có ông Hwang và ông Choe.

Chinanews cho hay, kể từ lần thị sát Sân vận động 1/5 của ông Kim Jong-un hồi tháng 10/2014, truyền thông Triều Tiên luôn đặt tên ông Choe trước tên ông Hwang trong các bản tin.

Ông Choe Ryong-hae.

Ông Choe Ryong-hae

Có ý kiến cho rằng, trong hội nghị đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức gần đây, ông Hwang Pyong-so đã được bổ nhiệm là Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị, hoặc ông Choe đã không còn giữ chức vụ tương đương nữa.

Ông Choe Ryong-hae sinh năm 1950, được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên hồi năm 2012. Chức vụ này được xem là vị trí cao nhất trong quân đội Triều Tiên.

Tháng 4/2014, ông Choe được bầu là phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng tại Hội nghị nhân dân tối cao lần 1 khóa XIII.

Đến tháng 5/2015, ông Choe bị ông Hwang thay thế chức vụ trong quân đội và chuyển sang làm Bí thư Ủy ban trung ương đảng, sau đó kiêm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo thể dục quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại