Phát tán ảnh, clip “nóng” lên mạng sẽ bị xử lý tội làm nhục người khác

THÙY DUNG |

Hành vi phát tán hình ảnh, clip “nóng” lên mạng xã hội tùy theo từng mức độ, tính chất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác hoặc Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

Ngay trong dịp đầu năm mới, tin tức trên trang Tấm gương cho biết, trên mạng xã hội Facebook của một cô gái có nick name T.K đã đăng một loạt hình ảnh khỏa thân với chủ đề: “Ngày xưa”.

Chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện trên mạng, bộ ảnh đã có hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Trong khi đó, trên trang cá nhân của 1 nam thanh niên được cho là bạn trai cũ của cô gái cũng có những lời lẽ không vừa lòng khi biết bộ ảnh khỏa thân của cô gái được tung lên mạng.

Tuy nhiên, sau đó nhiều người nhận định rằng những hình ảnh này là do người bạn trai của cô gái đăng tải lên Facebook vì đã chia tay.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook tại Việt Nam cũng có nhiều bộ ảnh nóng được tung lên nhằm làm nhục người yêu cũ. Mới đây nhất là bộ ảnh nóng của một cô gái có tên T. (SN 1989, ở TP.HCM).

Vụ việc được phản ánh trên thêm một lần nữa cảnh báo về những hành vi hạ nhục người khác của một số bạn trẻ.

Không chỉ đưa hình ảnh làm tổn thương người khác, nhiều bạn trẻ còn có suy nghĩ lệch lạc, tự post các ảnh, video clip “tự sướng” có nội dung mát mẻ, thậm chí còn khiêu dâm lên trang mạng với mục đích câu “like”, câu “view” - có nhiều người truy cập, bình luận, mà không thấy được hết hệ quả đi kèm, khi mà chỉ một thời gian ngắn, những hình ảnh, clip này sẽ lan truyền nhanh chóng trên mạng internet.

Trên một số trang mạng xã hội như: facebook, youtube… dễ dàng bắt gặp chủ nhân các trang mạng này thản nhiên post các hình ảnh “nóng”, thiếu vải lên trên giao diện trang mạng.

Trước những hành vi này của các bạn trẻ, báo Đời sống và pháp luật đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Danh Huế, công ty luật Bắc Nam, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Theo luật sư Huế nhận định thì hiện nay số lượng người sử dụng internet ở Việt Nam có tỷ lệ rất cao đặc biệt là giới trẻ, Internet có tốc độ lan truyền rất nhanh và khó kiểm soát, vì vậy việc tung ảnh nóng hay các clip khiêu dâm, phản cảm và có nội dung thiếu lành lành mạnh lên các trang mạng xã hội là hết sức nguy hại và gây tác động rất xấu đến tâm lý, suy nghĩ và hành động của giới trẻ, làm băng hoại các giá trị đạo đức xã hội, các nét đẹp văn hóa truyền thống.

Phát tán ảnh, clip “nóng” lên mạng sẽ bị xử lý tội làm nhục người khác - Ảnh 2

Luật sư Nguyễn Danh Huế.

Bên cạnh đó nó cũng cổ vũ cho lối sống buông thả và kích thích bạo lực, làm tội phạm gia tăng.

Vấn đề này cần phải có các biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa hiệu quả từ phía các cơ quan nhà nước, từ ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội, các hành vi đó cần bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cũng theo luật sư Huế, người tung các hình ảnh thiếu văn hóa, clip khiêu dâm của người khác lên mạng xã hội thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”  theo điều 253 hay tội “Làm nhục người khác”  theo điều 121 Bộ luật hình sự năm 1999

Nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo điều 253 Bộ luật hình sự năm 1999.

Mức phạt thì căn cứ vào hành vi cụ thể có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm, tùy theo mức độ nghiêm trọng của  hành vi phạm tội còn có thể bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Còn nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm, hành vi nghiêm trọng hơn có thể bị bị phạt tù từ một năm đến ba năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Ngoài ra điều 31 bộ luật luật sự Việt Nam cũng quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý, nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Người bị hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm theo điều 611 bộ luật dân sự 2005.

Riêng đối với những đối tượng tự tung hình ảnh và clip phản cảm của mình lên mạng xã hội vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm sự về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”  theo điều 253 Bộ luật hình sự năm 1999.

Trên thực tế, cũng đã có không ít vụ việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do vậy, để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra, bản thân chúng ta, nhất là giới trẻ khi sử dụng mạng internet cần nhận thức rõ những hệ lụy khôn lường đi kèm với trào lưu post ảnh, clip “nóng” lên mạng không đúng quy định như hiện nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại