Nhóm thanh niên viết bậy nơi cửa Phật gây bức xúc

Quỳnh Trọc |

Chùa chiền là những nơi linh thiêng để chúng sanh thờ cúng Đức Phật. Nơi đây luôn đề cao sự tôn nghiêm và giá trị đạo đức nhưng đã có không ít bạn trẻ bỏ quên mất điều này.

Đầu năm đi lễ để cầu bình an, đó là nét văn hóa, phong tục đẹp của người dân Việt Nam nói riêng và ở châu Á nói chung.

Đến nơi cửa Phật, chúng sanh chắp tay vái lậy thể hiện sự tôn kính của mình trước khi nói ra những điều ước nguyện.

Theo quan niệm chung, chùa chiền là nơi linh thiêng. Vì vậy, phần lớn đều nhắn nhủ nhau cố gắng giữ gìn tôn nghiêm nơi cửa Phật.

Tuy nhiên, không phải ai cũng gìn giữ được nét văn hóa tốt đẹp ấy . Ngược lại, một số người còn có hành động vô cùng phản cảm, gây bức xúc cho nhưng người chung quanh như ở chùa Bái Đính, Ninh Bình.

Tại đây, rất nhiều thanh niên đã "hồn nhiên" phóng bút, viết vẽ bậy lên một bức tranh. Thậm chí, họ còn ký tên lên mặt Đức Phật mà không mảy may suy nghĩ, chùn tay.

Những thanh niên này không hề ý thức được việc làm của họ vô cùng phản cảm.

Những thanh niên này không hề ý thức được việc làm của họ vô cùng phản cảm.

Những hành động này sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã mau chóng nhận được sự phản đối dữ dội từ phía người dùng.

Và bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều người, rất nhiều trường hợp bỏ quên sự tôn nghiêm khi tới cửa Phật. Ví như, người đi chùa có thể dễ dàng bắt gặp những cô nàng váy ngắn, thiếu vải hay nghiêm trọng hơn là ngồi lên trên tượng Phật.

Không ít bạn trẻ vẫn tự nhiên mặc đồ thiếu vải đến nơi cửa Phật.

Không ít bạn trẻ vẫn tự nhiên mặc đồ thiếu vải đến nơi cửa Phật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại