Lệnh ngừng bắn bị vi phạm 130 lần, đông Ukraine sẽ đi về đâu?

Đức Huy |

Với việc các thỏa thuận Minsk kí kết hôm 12/2 vừa qua chưa đem lại kết quả, lãnh đạo các nước Nga, Đức, Ukraine và Pháp nhiều khả năng sẽ quay trở lại bàn đám phán trong tuần tới.

Các nhà lãnh đạo Nga, Đức, Ukraine và Pháp nhiều khả năng sẽ đàm phán tại Paris vào ngày 24/2 tới, theo một nguồn tin ngoại giao thân cận với hãng thông tấn ITAR-TASS (Nga). 

"Khả năng ngồi lại vào bàn đàm phán đang được các nhà lãnh đạo thảo luận. Cuộc họp mặt này, nếu xảy ra, sẽ được tiến hành vào đầu tuần tới tại thủ đô một nước châu Âu, trong đó Paris là địa điểm đang được tính đến", nguồn tin này cho biết.

Hôm thứ năm (19/2) vừa qua, Ngoại trưởng các nước Nga, Đức, Ukraine và Pháp đã thảo luận về tình hình miền đông Ukraine qua điện thoại. Theo đó, 4 nước này đồng ý sẽ họp mặt "trong tương lai gần".

Trước đó, ngày 12/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đối thoại hơn 14 giờ đồng hồ tại Minsk, thủ đô Belarus.

Hiệp ước Minsk 3.0 sẽ được kí kết tại Paris? Ảnh: Reuters.
Hiệp ước Minsk 3.0 sẽ được kí kết tại Paris? Ảnh: Reuters.

Cùng lúc đó tại Minsk, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma cũng đã đại diện cho nước này thảo luận cùng người đứng đầu nhà nước Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng, ông Denis Pushilin và ông Vladislav Deinego.

Ngoài ra, Đại sứ Nga tại Ukraine, ông Mikhail Zurabov, cũng tham gia với vai trò trưởng ban hòa giải.

Hai cuộc thảo luận này đã đi đến một danh sách các thỏa thuận, được gọi chung là thỏa thuận Minsk, trong đó bao gồm lệnh ngừng bắn tại các điểm nóng ở Donetsk và Luhansk (có hiệu lực từ 15/2), cùng với việc đôi bên thu hồi vũ khí hạng nặng.

Tuy nhiên, thỏa thuận này cho đến nay vẫn chưa đem lại kết quả. Theo thống kê không chính thức của đôi bên, đã có tổng cộng hơn 130 lần lệnh ngừng bắn bị vi phạm.

Ngoài ra, quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai vẫn chưa bên nào chịu thu hồi vũ khí hạng nặng theo như thỏa thuận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại