Công Phượng được “minh oan” vụ quảng cáo bia

Lupo (tổng hợp) |

Những bên có liên quan đến việc Công Phượng mặc áo đội tuyển trên quảng cáo bia đã đồng loạt lên tiếng.

Ngay sau khi đoạn quảng cáo xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, VFF lập tức “tuýt còi”. Theo đó, hình ảnh Công Phượng khoác áo U19 Việt Nam là thuộc quyền khai thác của VFF.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh giải thích rằng VFF đã bán toàn bộ thương quyền các ĐTQG (trong đó có U19) cho một đối tác Nhật Bản.

Clip quảng cáo bia của Công Phượng:

Do đó nếu Công Phượng muốn sử dụng hình ảnh của mình trong màu áo U19 Việt Nam thì phải xin phép và được đồng ý bằng văn bản.

Tuy nhiên vì chưa nắm được quy định nên Công Phượng và đơn vị quảng cáo đã thực hiện clip mà chưa được sự cho phép của VFF.

Dù vậy, trả lời trên Tiền phong ông Lê Hoài Anh cũng xác định VFF sẽ không “mạnh tay”: “Quan điểm của chúng tôi là tìm hướng giải quyết sao cho các bên đều cảm thấy không bị tổn hại lợi ích.

Đối với Công Phượng, có thể vì còn trẻ nên em chưa ý thức được vấn đề. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng sẽ có nhắc nhở để Công Phượng hiểu rõ mọi chuyện, tránh lặp lại sai sót tương tự”.

Công Phượng đã gặp khá nhiều rắc rối khi tham gia quảng cáo bia

Công Phượng đã gặp khá nhiều rắc rối khi tham gia quảng cáo bia

Hôm qua, đại diện của hãng bia trong quảng cáo cũng đã lên tiếng “minh oan” cho Công Phượng: “Sáng 11-2 chúng tôi sẽ có cuộc làm việc với ông Lê Hùng Dũng (chủ tịch VFF) và lãnh đạo Công ty Dentsu để giải quyết sự việc.

Chúng tôi không phải dừng quảng cáo có Công Phượng vì đây gọi là sơ suất kỹ thuật chứ không phải lỗi. Clip đã xây dựng xong thì không chỉnh sửa được nữa. Sai phạm này không phải của Công Phượng mà là của công ty quảng cáo họ làm”.

Về phần HAGL, CLB này hôm qua thừa nhận sơ suất khi để Công Phượng mặc áo ĐTQG quảng cáo cho bia Sài Gòn và sẽ sớm làm việc với VFF.

Hiện VFF đã liên hệ với hãng bia và yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ poster có hình Công Phượng mặc áo ĐTQG. Còn clip quảng cáo vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi các bên liên quan tìm ra hướng giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại