Cha còng tay con gái trên đường về quê ăn tết vì sợ bắt cóc

Hải Võ |

Hôm 5/2, Tân Hoa Xã đăng tải hình ảnh một người cha dùng còng số 8 khóa tay cô con gái bị khiếm thị vào tay mình, trên đường về quê ăn tết.

Những hình ảnh được ghi lại ở ga tàu hỏa Nam Bắc Kinh.

Vị phụ huynh này cho biết, việc còng tay con gái nhằm đề phòng cô bé bị bắt cóc.

Hành trình về quê ăn tết thường được ví là "cơn ác mộng" đối với những người dân làm việc ở ngoại tỉnh ở Trung Quốc, bởi "biển người" đổ về các bến tàu, xe trong những ngày giáp tết, và những vụ việc thương tâm đôi khi vẫn xảy ra.

Tân Hoa Xã dẫn lời một cư dân mạng bình luận - "Thật đau xót khi nhìn hình ảnh người cha còng tay con gái.

Cũng vì nạn bắt cóc trẻ con xảy ra quá nhiều, khiến các bậc phụ huynh không còn cảm thấy an toàn, thậm chí phát hoảng ngay khi con cái rời khỏi tầm mắt!

Dù sao thì hành động như người cha này vẫn hơn".

Người cha này cho biết - Phải buộc chặt con gái bên mình thì tôi mới yên tâm được .

Người cha này cho biết - "Phải 'buộc chặt' con gái bên mình thì tôi mới yên tâm được".

Chưa hết, vị phụ huynh trên còn cho con mình đeo đồng hồ có chức năng định vị và viết số điện thoại lên dây đeo. 

Chưa hết, vị phụ huynh trên còn cho con mình đeo đồng hồ có chức năng định vị và viết số điện thoại lên dây đeo. 

Người cha buộc phải còng tay con gái để đề phòng cô bé bị bắt cóc.

Người cha buộc phải còng tay con gái để đề phòng cô bé bị bắt cóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại