Phạm Băng Băng đã tẩy sạch mọi tội lỗi của Võ Tắc Thiên

Lục Trinh |

Nhiều khán giả cho rằng xem Võ Mỵ Nương truyền kỳ mà ngỡ xem phim ngôn tình.

Không thể không thừa nhận Võ Mỵ Nương truyền kỳ của Phạm Băng Băng đã thành công ngoài sự mong đợi với tỉ suất người xem cao chót vót.

Đây cũng là bộ phim tạo hiệu ứng và gây nhiều tranh cãi nhất hiện nay trong làng giải trí Hoa ngữ.

Trải qua 96 tập phim, bộ phim kết thúc bằng cảnh Võ Mỵ Nương lên ngôi vua và triều đại nhà Chu bắt đầu, đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử Trung Hoa.

Võ Mỵ Nương truyền kỳ có phải là phim tự sướng của Phạm Băng Băng?

Võ Mỵ Nương truyền kỳ có phải là phim "tự sướng" của Phạm Băng Băng?

Theo lẽ thường, bất kỳ bộ phim nổi tiếng nào cũng sẽ nhận không ít phản hồi từ tích cực đến tiêu cực. Võ Mỵ Nương truyền kỳ cũng không thể nào thoát khỏi "lời nguyền định mệnh" đó.

Có rất nhiều ý kiến xoay quanh câu chuyện lịch sử mà Võ Mỵ Nương truyền kỳ tái hiện.

Nhiều chuyên gia lịch sử, ngườu hâm mộ đã lên tiếng về việc có chăng Võ Mỵ Nương truyền kỳ đang "đổi trắng, thay đen".

Võ Tắc Thiên là phim "tự sướng" của Phạm Băng Băng

Mới đây, trên một trang báo giải trí của Trung Quốc, người ta đã gọi Võ Mỵ Nương truyền kỳ là bộ phim "tự sướng" của Võ Tắc Thiên.

Có lẽ vấn đề được đặt ra không phải là vô lý.

Trong số 3000 bộ trang phục dành cho dàn diễn viên (bao gồm diễn viên quần chúng trong các phân cảnh lớn) thì riêng Phạm Băng Băng đã có đến khoảng 260 bộ trong các phân cảnh khác nhau.

Phạm Băng Băng sử dụng đến 260 bộ quần áo cho Võ Mỵ Nương truyền kỳ

Phạm Băng Băng sử dụng đến 260 bộ quần áo cho Võ Mỵ Nương truyền kỳ.

Để tương xứng với những bộ trang phục này Phạm Băng Băng còn yêu cầu khắt khe về việc trang trí đầu tóc và đồ trang sức tương xứng.

Không chỉ thế, Phạm Băng Băng liên tục chia sẻ kinh phí khủng trong việc may những bộ trang phục.

Võ Mỵ Nương truyền kỳ quy tụ dàn diễn viên xinh như mộng nhưng hình ảnh chia sẻ của dàn diễn viên này lại vô cùng "tiết kiệm".

Hàng ngày đoàn làm phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ đều đăng tải hình ảnh, và trong số đó hầu hết là hình ảnh lung linh của Phạm Băng Băng mà thôi.

Vậy lý do của những việc này là gì?

Đó là để chứng minh Võ Mỵ Nương truyền kỳ hoành tráng, kinh phí khủng, đồng thời khẳng định phiên bản Võ Tắc Thiên của Phạm Băng Băng có thể vượt mặt tất cả các tiền bối tên tuổi bằng khoản đầu tư.

Khi mới vào cung, Võ Mỵ Nương xinh đẹp ngây thơ

Khi mới vào cung, Võ Mỵ Nương xinh đẹp ngây thơ

Cũng vì những lý do này Phạm Băng Băng phải đẹp - thật sự đẹp ở bất kỳ tình huống nào.

Dõi theo hành trình của Võ Mỵ Nương truyền kỳ người ta không tìm thấy một Võ Mỵ Nương đầy thủ đoạn, mưu mô, tà ác mà chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, và... tốt tính.

Nên chẳng có gì là khó hiểu khi người xem có cảm giác như Phạm Băng Băng đang mượn Võ Mỵ Nương truyền kỳ để tung hô, ca ngợi cho những đức tính tốt đẹp nhất mà cô chờ đợi.

Khi bị hãm hại, Võ Mỵ Nương xinh đẹp đến đáng thương

Khi bị hãm hại, Võ Mỵ Nương xinh đẹp đến đáng thương.

Suốt 96 tập phim, người ta chỉ thấy một Võ Mỵ Nương xinh đẹp trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Khi mới vào cung, Võ Mỵ Nương xinh đẹp ngây thơ. Khi bị hãm hại, Võ Mỵ Nương xinh đẹp đến đáng thương.

Khi bên người đàn ông mình yêu, Võ Mỵ Nương xinh đẹp đến động lòng người. Khi về già, Võ Mỵ Nương sở hữu vẻ đẹp không tuổi với mái tóc điểm tô vài sợi bạc.

Phạm Băng Băng có lẽ tuân thủ triệt để quy tắc "được phép già, được phép ốm yếu nhưng nhất định không được phép xấu".

Có lẽ vì thế nhiều khán giả chán nản khi nhìn thấy Võ Tắc Thiên ở tuổi 82 nhưng vẫn được sơn móng "sành điệu".

Phạm Băng Băng biến Võ Tắc Thiên thành nàng "thỏ trắng ngây thơ"

Hầu hết các bộ phim lịch sử đều có sự hư cấu. Điều này không có gì là khó hiểu với các bộ phim cổ trang, lịch sử của Trung Quốc.

Tuy nhiên, mọi sự hư cấu đều chỉ được phép xảy ra trong khuôn khổ.

Võ Tắc Thiên được biết đến là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Bà cũng nổi danh là một phụ nữ mưu trí trong việc trị quốc và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, người phụ nữ này cũng để lại cho hậu thế rất nhiều giai thoại, điều tiếng không hay về thói trăng hoa, đa tình cũng như sự độc ác, tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn của mình.

Võ Mỵ Nương của Phạm Băng Băng lúc nào cũng ngây thơ như thỏ trắng.

Võ Mỵ Nương của Phạm Băng Băng lúc nào cũng ngây thơ như thỏ trắng.

Trong các phim ngôn tình chuyển thể của Trung Quốc người ta gọi những nữ chính dễ thương, trong sáng, ngây thơ là những nàng "thỏ trắng".

Và Võ Mỵ Nương của Phạm Băng Băng dường như cũng không khác mấy những nàng thỏ trắng này.

Đa số ý kiến đều cho rằng Võ thị quá ngây ngô và hiền từ, không giống với một nữ hoàng đế hung bạo, lòng dạ sắt đá như sử sách đã ghi.

Theo những gì Võ Mỵ Nương truyền kỳ mô tả, Võ Tắc Thiên lại chỉ là một cô gái xinh xắn, đáng yêu và nhờ sự toàn vẹn trong tính cách mà vượt qua tai ương.

 Trải suốt hơn 70 tập phim, đối diện với sự mong chờ về một nàng Võ thẳng thừng trừng phạt những người đã từng ám hại mình thì Võ Mị Nương chỉ là một người mau nước mắt, đầy suy tư, không một chút toan tính…

Võ Mỵ Nương truyền kỳ rơi vào tình huống thiếu thuyết phục do cứ cố gắng “nhào nặn” một nữ hoàng đế tương lai chỉ là một nhân vật lãng mạn, một người vợ chu toàn song không có khả năng chiến đấu.

Nếu so với những tác phẩm về Võ Tắc Thiên trước đây thì Võ Tắc Thiên của Phạm Băng Băng được tẩy sạch mọi tội lỗi, trở nên xinh đẹp và thánh thiện hơn rất nhiều so với hình tượng độc ác, lẳng lơ trong sử sách.

Thậm chí so với các tác phẩm Võ Tắc Thiên và cung đấu trước đó, nhân vật Võ Mỵ Nương trở nên hoàn hảo, thiện lương và may mắn đến kỳ lạ.

Có thể nói, để tránh bị "xấu" trong mắt khán giả, Phạm Băng Băng và đoàn làm phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ đã không ngần ngại viết lại cả lịch sử.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại