Vụ để thi thể thai phụ ở hiện trường: Kỷ luật kíp trưởng 115

Nguyễn Huệ |

Về hình thức kỷ luật kíp trực của cấp cứu 115 Hải Phòng bỏ thai phụ, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng cho biết đã đình chỉ chuyên môn 1 tháng với kíp trưởng.

Theo lý giải của ông Bùi Huy Sơn – Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 – Sở Y tế Hải Phòng về việc kíp trực bỏ thai phụ Tiêu Thị Thanh (An Đồng, An Dương, Hải Phòng) khi bệnh nhân gặp nạn, thì kíp trưởng đã không chu đáo trong việc xử lý tình huống.

Kíp trực xuống hiện trường thấy bệnh nhân đã đắp chiếu, các thành viên của kíp trực đó đã không kiểm tra, xử lý gì để định hướng dư luận và dẫn tới sự hiểu lầm.

Trong buổi trao đổi với phóng viên ngày 27/1, ông Sơn cho hay, kíp cấp cứu được cử tới hiện trường vụ tai nạn gồm 3 người: Y sĩ Nguyễn Thị Hài – kíp trưởng chịu trách nhiệm chuyên môn trước lãnh đạo, điều dưỡng Vũ Thị Phương và lái xe Đỗ Văn Dũng.

Liên quan tới hình thức kỷ luật đối với kíp trực này, trong cuộc trao đổi nhanh với phóng viên sáng nay (5/2), ông Sơn nói :

"Từ sau ngày 27/1, đồng chí Hài bị đình chỉ công tác chuyên môn 1 tháng để làm kiểm điểm, tường trình và cung cấp thông tin cho dư luận, đồng chí Phương bị khiển trách và nhắc nhở lái xe Dũng.

Ngày 2/2, Hội đồng kỷ luật cơ quan đã họp và cảnh cáo kíp trực đó trước toàn cơ quan. Sự cảnh cáo này có liên quan tới việc hạ thi đua, tăng lương, thưởng…

Hiện tại, y sỹ Hài chỉ tới cơ quan làm hành chính".

Ông Bùi Huy Sơn - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng (ngồi giữa) và bà Nguyễn Thị Minh Khương – Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng.

Ông Bùi Huy Sơn - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng (ngồi giữa) và bà Nguyễn Thị Minh Khương – Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng.

Ông Sơn cũng chia sẻ thêm với phóng viên về việc có cứu được thai nhi hay không nếu kíp trực không bỏ về.

Theo đó, bệnh nhân Thanh đã tử vong do tai nạn giao thông, bánh xe chèn qua bụng.

Người dân xung quanh đó cũng không biết bệnh nhân có thai mà chỉ thấy máu trong bụng chảy ra. Sự việc chỉ được phát hiện khi chồng bệnh nhân Thanh tới hiện trường và khóc nói về sự tồn tại của đứa bé đã 7 tháng tuổi trong bụng chị Thanh.

"Thai 7 tháng tuổi bình thường đã khó nuôi. Ở đây, mẹ mất máu, bánh xe chèn qua bụng nên khả năng sống của thai nhi là không thể có. Phải đứng trên góc độ chuyên môn phân tích mới thấu tình đạt lý" - ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Mạnh Trường và y sĩ Nguyễn Thị Hài

Y sĩ Nguyễn Thị Hài.

Bản thân y sỹ Hài cũng đang có bầu 3 tháng. Y sỹ Hài công tác tại Trung tâm được 3 năm và mới vào biên chế từ năm 2014.

Theo nhận định của ông Sơn, kinh nghiệm và chuyên môn của y sỹ Hài còn non.

Sau khi hết thời hạn đình chỉ công tác chuyên môn 1 tháng, lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng đã có kế hoạch cho y sỹ Hài tới các bệnh viện lớn học 6 tháng để nâng cao, đồng thời khắc phục những hạn chế về trình độ chuyên môn.

Điều dưỡng Phương đang trong thời kì cho con bú, nên sẽ có quyết định cho đi học sau.

"Nếu hôm đó bệnh nhân Thanh chưa tử vong mà kíp trực bỏ về như thế, y tá Hài có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự và bị phạt tù" - ông Sơn đưa ra thông tin.

Liên quan tới việc thăm hỏi gia đình bệnh nhân Tiêu Thị Thanh sau đó, ông Sơn đưa ra quan điểm :

"Việc thăm hỏi là bên xe Hải Âu đã làm. Còn phía bên Trung tâm Cấp cứu 115 không gây ra cái chết của bệnh nhân Thanh mà chỉ là định hướng dư luận chưa đúng, nên dẫn tới sự hiểu lầm.

Do đó, phía Trung tâm cũng không tới thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhân Tiêu Thị Thanh".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại