Công Vinh đến với HAGL, tại sao không?

Tùng Lâm |

HAGL cần một tiền đạo xuất sắc, còn CV9 đang dự bị tại B.Bình Dương. Trong tương lai gần một sự kết hợp Công Vinh - Công Phượng có thể xảy ra?

Trong những thất bại của HAGL kể từ đầu mùa, ngoại binh được coi như là một trong những nguyên nhân chính. Ngay cả khi Dragicevic nổ súng vào hôm qua, anh vẫn bị đánh giá khá thấp.

Tìm ra được người phù hợp với lối chơi của đội bóng phố Núi là không đơn giản.

Nói về vấn đề này, nhà báo Phạm Tấn phát biểu trên TTVH: “HAGL có lý khi họ không chọn các cầu thủ da màu chơi bóng theo kiểu "lấy thịt đè người" khi lối chơi của họ là cầm bóng và phối hợp nhỏ.

Sẽ hoàn hảo nếu như HAGL lôi được Lee Nguyễn trở lại từ MLS. Lee Nguyễn từng đá ở HAGL, thể hiện được đẳng cấp và chỉ tiếc anh đến trong một thời điểm không thích hợp””.

Quá khó để đưa Lee Nguyễn trở lại V-League

Quá khó để đưa Lee Nguyễn trở lại V-League

Tuy nhiên chúng ta đều biết việc đưa được tiền đạo của New England Revolutions trở lại V-League là rất khó khăn.

Bởi thi đấu tại Việt Nam sẽ không giúp anh thực hiện được tham vọng chơi cho ĐT Mỹ.

Giữa lúc này, NHM nhắc đến một cái tên khác là Công Vinh, một tiền đạo xuất sắc của bóng đá Việt Nam, lại đang phải dự bị dài hạn tại B.Bình Dương. Tại sao không nhỉ?

Đầu tiên là về vấn đề chuyển nhượng, sau khi bỏ hàng tỉ đồng tiền lót tay để có được Công Vinh, tất nhiên B.Bình Dương không thể “buông” anh chóng vánh.

Công Vinh gặp khó khăn tại B.Bình Dương

Công Vinh gặp khó khăn tại B.Bình Dương

Tuy nhiên, một bản hợp đồng cho mượn sẽ tốt cho cả hai bên. Công Vinh có cơ hội thi đấu. B.Bình Dương cũng tránh được điều tiếng về chuyện nội bộ.

Bầu Đức sẵn sàng trả 5000 USD/tháng cho ngoại binh. Vậy nên tiền lương của Công Vinh không phải là vấn đề nan giải.

Hơn nữa, sự có mặt của cầu thủ có nhiều liên quan đến showbiz như CV9 với HAGL thời điểm này cũng sẽ đem lại lợi ích nhất định.

Những kinh nghiệm từ người đàn anh vượt lên mọi tin đồn, scandal để tỏa sáng và trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử V-League chắc chắn là đáng học hỏi.

Về mặt chuyên môn, HLV Graechen không cần lo lắng nhiều. Công Vinh từng chuyển qua nhiều CLB trong sự nghiệp, khả năng thích nghi của anh đã được chứng minh.

Tiền đạo xứ Nghệ thể hiện tốt ở cả vai trò tiền đạo cắm lẫn đá dạt biên.

Siêu phẩm của Công Vinh tại AFF Cup 2014:

Dưới thời các HLV Calisto rồi Miura ở ĐT Việt Nam, CV9 đã quen với lối chơi phối hợp bóng ngắn. Do đó anh sẽ không mất thời gian bắt nhịp với HAGL.

Một điểm lợi nữa cho đội bóng phố Núi nếu có được Công Vinh là giá trị tinh thần. Hiện Xuân Trường đang mang băng đội trưởng, nhưng dẫu sao anh vẫn là “người mới” ở V-League.

Công Vinh với nhiệt huyết và bản lĩnh trận mạc sẽ trở thành điểm tựa tốt cho các đồng đội trẻ tuổi.

Với tất cả lí do trên, HAGL nên cân nhắc nghiêm túc về trường hợp của Công Vinh. Biết đâu sự hợp tác Công Vinh – Công Phượng lại đem đến cho ĐT Việt Nam một cặp tiền đạo “ngon lành”?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại