Ông Lê Thụy Hải: "Lực lượng B.Bình Dương vẫn mỏng"

Lâm Chi (ghi) |

Trận thua 1-2 trước Than Quảng Ninh không chỉ khiến B.Bình Dương mất ngôi đầu bảng mà còn chỉ ra những khiếm khuyết ở một đội bóng tưởng như không có nhược điểm và có thể bố trí cùng lúc 2 đội hình.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, GĐKT Lê Thụy Hải thừa nhận: “Danh sách đăng ký của B.Bình Dương chỉ có 24 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn rồi.

Thời gian đá AFC Champions League chúng tôi đâu có được nghỉ V-League, mật độ thi đấu liên tục là khó khăn lớn với B.Bình Dương. Các em ở đội tuyển về, không phải riêng B.Bình Dương mà các CLB cũng thế, có đá tốt được đâu, rất khó khăn.

Vũ Minh Tuấn ở Than Quảng Ninh chưa đá được, một số vị trí ở SHB.Đà Nẵng như Huy Toàn, Minh Tâm cũng vậy. Với B.Bình Dương, trận gặp Than Quảng Ninh vừa rồi Xuân Thành vào sân lại chấn thương đầu gối phải nên buộc phải thay ra.

Đa số các em đi đội tuyển về rất khó khăn, chúng ta phải thấy điều đó rất căn bản mà không riêng gì B.Bình Dương đang gặp phải chuyện này.

GĐKT Lê Thụy Hải cho rằng nhiều tuyển thủ từ ĐTQG trở về chấn thương hoặc không đạt phong độ cao. Ảnh: V.S.I

Theo quan điểm của tôi, chúng ta không nên tập trung đội tuyển quốc gia suốt một thời gian dài. Các anh VFF phải nên đặt vấn đề CLB tốt thì đội tuyển quốc gia mới tốt được. Nếu cứ như thế này trong thời gian tới sẽ rất khó khăn”.

Ông Hải nói tiếp: “Tấn Tài chưa khỏi chấn thương, cậu ấy mới tham gia tập luyện trở lại nhưng chưa đủ thể lực để chơi được. Tấn Tài ở đội tuyển bị rạn xương cổ chân, giãn dây chằng, chống nạng bó bột về, chúng tôi phải cho về nhà nghỉ.

Khi tháo bột ra chúng tôi cho Tấn Tài tập thử nhẹ nhàng nhưng không đủ thể lực, tuổi thì 31 rồi nên đến giờ vẫn chưa đá được.

Công Vinh, Anh Đức cũng đã đủ thể lực đâu, trận gặp Than Quảng Ninh tôi cũng đã cho vào nhưng vẫn chơi chưa tốt như đúng khả năng của các em ấy.

Kết quả không may mắn chỉ là một phần nhưng thực sự Than Quảng Ninh trận vừa qua đá rất tốt, họ có những cầu thủ có thể tạo được đột biến như Đinh Hoàng Max, Quang Hải hay Hải Huy, Mạc Hồng Quân, 3 ngoại binh của họ nói chung tốt, đó là điều quan trọng.

Còn B.Bình Dương trông thế thôi nhưng kỳ thực lực lượng cũng mỏng, hơn nữa đa phần cũng đến độ chững lại rồi, như thế là rất khó khăn chứ không phải xuôi chèo mát mái.

B.Bình Dương không phải là đội có thể dễ dàng đá đột phá nhanh, muốn thế thể lực phải đảm bảo tốt mà 3 trận vừa rồi đá liền lại di chuyển liên tục, di chuyển ra Vinh do sương mù nên mất gần ngày trời mới xuống đến nơi nên thể lực không đảm bảo”.

Nhận định về đối thủ sắp tới là XSKT Cần Thơ, GĐKT Lê Thụy Hải nói:

“Thực ra mà nói các đội ở V-League hiện nay không hơn nhau nhiều. Đội nào lực lượng tốt và chuẩn bị thể lực kỹ lưỡng thì sẽ đá tốt thôi. Với đối thủ sắp tới là XSKT. Cần Thơ, không phải B.Bình Dương dễ thắng đâu.

Bóng đá không thể nói trước điều gì. Vừa rồi ở bóng đá Tây Ban Nha hay Anh cũng thế, không phải lúc nào đội yếu cũng thua đội mạnh.

Và tất nhiên trong bóng đá còn có cả may mắn nữa, điều này cũng không kém phần quan trọng. Con người như vậy nên thời gian tới, chúng tôi sẽ phải điều tiết lại”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại