Tổng thống Putin: Quân đội Ukraine "đã bị NATO điều khiển”

Hôm 26/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Ukraine đã bị NATO điều khiển làm vũ khí để chống lại Nga. Gần 500 thợ mỏ tại miền đông Ukraine bị mắc kẹt dưới lòng đất sau một vụ tấn công.

“Rõ ràng, đây không phải một đội quân quốc gia mà là một binh đoàn nước ngoài do NATO điều khiển và không còn phục vụ bảo vệ quyền lợi của Ukraine.

Họ đang theo đuổi những mục đích khác liên quan đến các yếu tố địa chính trị nhằm chống lại Nga và đi ngược lại với quyền lợi của người dân Ukraine”, Sputnik dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu trước các sinh viên đại học tại St. Petersburg.

Cũng trong ngày 26/1, khi bình luận về cuộc khủng hoảng chính trị Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew cho biết Washington đã có thêm “nhiều biện pháp” để gây sức ép với Nga.

“Tôi cho rằng chúng ta đã chứng kiến tác dụng của các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế Nga. Chúng tôi đã có thêm nhiều biện pháp khác.

Hôm nay, tôi sẽ không liệt kê các biện pháp này nhưng chúng tôi khẳng định đã có thêm các biện pháp gây sức ép với Nga”, ông Lew phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels.

Còn theo Tổng thống Putin, Kiev đã từ chối tham gia kế hoạch tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại miền đông nước này và tận dụng khoảng thời gian thi hành thỏa thuận ngừng bắn để tái thiết các lực lượng cũng như tái triển khai các hành động quân sự.

RT đưa tin hôm 26/1, một trận tấn công bằng súng cối đã gây ra tình trạng mất điện tại mỏ than Zasyadko ở quận Kievsky thuộc thành phố Donetsk, miền đông Ukraine, khiến gần 500 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Các công nhân tại mỏ than  Zasyadko đã may mắn được cứu sống sau nhiều giờ mắc kẹt dưới lòng đất.

Công tác cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai. Rất may, tất cả thợ mỏ đã được giải cứu và không ai bị thương, theo người đứng đầu tại địa phương, ông Ivan Prikhodko.

Mỏ than Zasyadko hiện thuộc quyền sở hữu của một trong những công ty khai thác than hoạt động thành công nhất tại Ukraine.

Trước đây, mỏ than này từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn, cướp đi sinh mạng của không ít công nhân. Thảm kịch tồi tệ nhất xảy ra năm 2007, khiến 101 thợ mỏ tử vong do rò rỉ khí metan.

Mỏ Zasyadko hiện là mỏ khai thác than lớn nhất với những thiết bị hiện đại nhất có tới 10.000 công nhân làm việc và sản xuất 10.000 tấn than/ngày.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại