Bại tại Hải Phòng, HAGL lâm vào khủng hoảng

Tùng Lâm |

Đội bóng phố Núi đã không thể chống lại sức ép từ "chảo lửa" Lạch Tray và chịu thất bại thứ 3 liên tiếp.

Để tạo nên sự khác biệt, HLV Graechen đưa ra một quyết định dũng cảm là để Công Phượng ngồi dự bị. Tuy nhiên những toan tính của ông thầy Pháp người đã không thành công.

Clip Hải Phòng 1-0 HAGL:

HAGL nhập cuộc không đến nỗi nào. Đội bóng phố Núi phối hợp khá nhuần nhuyễn và sớm có pha uy hiếp của Thanh Tùng ngay những phút đầu.

Tuy nhiên, ưu thế của HAGL chỉ duy trì được ít phút, Hải Phòng sau đó dần lấy lại thế trận. Sức mạnh của hàng tiền vệ cùng bộ đôi Fagan – Stevens giúp đội bóng đất cảng tỏ ra lấn lướt.

HAGL tỏ ra lép vế trước Hải Phòng (ảnh: Zing)

HAGL tỏ ra lép vế trước Hải Phòng (ảnh: Zing)

Vũ khí chính được Hải Phòng sử dụng là những đường bóng dài và tạt cánh tỏ ra khá hữu hiệu, khiến cho hàng thủ thấp bé của HAGL gặp nhiều khó khăn.

Phút 25, lưới của đội bóng phố Núi rung lên sau pha dứt điểm của Fagan. Đáng tiếc trọng tài xác định tiền đạo Hải Phòng đã rơi vào thế việt vị.

Những phút sau đó, thế trận tiếp tục nằm trong tay Hải Phòng. Các đường lên bóng của HAGL hầu như không tạo được chút nguy hiểm nào.

Bước sang hiệp 2, điều phải đến đã đến. Phút 56, “người khổng lồ” Stevens đánh đầu ghi bàn mở tỉ số 1-0 trong sự bất lực của thủ môn Minh Nhựt.

Đến lúc này, HLV Graechen buộc phải đưa Công Phượng vào sân. Sự có mặt của tiền đạo số 44 không làm lối chơi của HAGL sáng sủa hơn.

Công Phượng không thể hiện được nhiều

Công Phượng không thể hiện được nhiều

Dấu ấn lớn nhất của Công Phượng trên sân chỉ là chiếc thẻ vàng sau khi phạm lỗi với cầu thủ Hải Phòng.

Đến khi Hải Phòng chỉ còn 10 người, đội bóng phố Núi vẫn bất lực trong việc tìm bàn gỡ hòa. Thậm chí nếu không may mắn, họ đã phải nhận thêm ít nhất 2 bàn thua từ các pha phản công của đội chủ nhà.

Tỉ số chung cuộc 1-0 nghiêng về Hải Phòng. Đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng tiếp tục bay cao. Còn HAGL đã thua 3 trận liên tiếp và thực sự rơi vào khủng hoảng.

Riêng với Công Phượng, anh đã có một sinh nhật 20 tuổi thật buồn.

Đội hình ra sân:

Hải Phòng: Xuân Việt, Anh Hùng, Minh Châu, Diego Fagan, Anthony Stevens, Văn Nhiên (Ngọc Hùng 78’), Khánh Lâm, Văn Phú, Ngọc Thịnh, Đức Dương (Đình Hiệp 54’, Quốc Trung 90’), Văn Nam.

HAGL: Minh Nhựt, Văn Sơn, Văn Long, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Thiên (Út Cường 59’), Minh Vương (Công Phượng 59’), Zdravko, Thanh Tùng, Đức Lương.

Bàn thắng:

Hải Phòng: Stevens 56’

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại