Cái ôm "ngượng nghịu" giữa Tổng thống Pháp và Ngoại trưởng Mỹ

Hải Võ |

Sau khi Mỹ bị chỉ trích vì không cử đại diện cấp cao tham gia cuộc diễu hành ở Paris hôm chủ nhật (11/1), ngày 16/1, Ngoại trưởng nước này John Kerry đã tới Pháp để "chuộc lỗi".

Fox News (Mỹ) đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Pháp ngày 16/1 (giờ địa phương) để chia buồn với người dân nước này sau những thảm kịch khủng bố xảy ra hồi tuần trước.

"Tôi biết các bạn hiểu rằng, chúng tôi cùng chia sẻ nỗi đau về mọi điều mà các bạn phải trải qua" - ông Kery nói với Tổng thống Pháp Francois Hollande.

"Trái tim của chúng tôi ở bên các bạn" - ông Kerry nói thêm rằng ông đến Pháp "để chia sẻ cái ôm lớn cùng Paris".

Ông Hollande đón tiếp ông Kerry tại Điện Elysee ngày 16/1.

Ông Hollande đón tiếp ông Kerry tại Điện Elysee ngày 16/1.

Trong một động thái được cho là "không bình thường", Tổng thống Pháp Hollande đã bước xuống bậc thềm Điện Elysee để chào đón ông Kerry, và 2 ông đã ôm nhau trước ống kính của giới báo chí.

Ông Hollande nói rằng người dân Pháp "là nạn nhân của một vụ tấn công khủng bố đặc biệt", giống như vụ khủng bố nước Mỹ 11/9/2001.

"Chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm những phản ứng cần thiết.

Đó là lý do cuộc gặp ngày hôm nay vượt trên cả tình bạn" - Tổng thống Pháp nói.

Nước Mỹ và Tổng thống Barack Obama đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì không cử một đại diện cấp cao tham dự cuộc diễu hành chống khủng bố tại Paris hôm 11/1 vừa qua cùng hơn 40 lãnh đạo thế giới khác.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (phải) đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát tòa báo Charlie Hebdo. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (phải) đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát tòa báo Charlie Hebdo. Ảnh: AFP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại