Đăng tranh biếm của Charlie Hebdo, báo Đức bị tấn công

Minh Anh |

Tờ báo Hamburger Morgenpost của Đức vừa bị tấn công sau khi đăng lại tranh biếm của tờ tạp chí Pháp Charlie Hebdo bị tấn công khủng bố hôm 7/1 qua làm 12 người chết.

Cảnh sát cho biết các đối tượng chưa rõ danh tính đã ném đá và thiết bị gây cháy vào tòa soạn báo Hamburger Morgenpost ở Hamburg, thành phố lớn thứ hai của Đức.

"Hai phòng ở tầng dưới bị hư hại, nhưng đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt", một phát ngôn viên cảnh sát nói với AFP. Người này cũng xác nhận không ai bị thương trong vụ việc.

Trên trang Twitter, Hamburger Morgenpost cũng cho biết họ đã bị tấn công trong đêm.

Trước đó, tờ này đã đăng lại trên trang bìa tranh biếm của tờ tạp chí Pháp Charlie Hebdo - bị tấn công khủng bố hôm 7/1 qua làm 12 người thiệt mạng.

Hiện cảnh sát đang điều tra và đã bắt giữ hai người có hành vi đáng ngờ ở khu vực vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Tuy nhiên, họ không bình luận về khả năng có liên quan giữa vụ tấn công và vụ thảm sát tại tờ Charlie Hebdo, nói rằng "quá sớm" để xác định điều này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại